Chủ tịch Fed có bao nhiêu tiền?

30/08/2014 10:18 AM | Nhân vật

Yellen cùng với chồng bà – nhà kinh tế học từng đạt giải George Akerlof – được cho là có nhiều khoản đầu tư khác nhau.

Các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã được hưởng lợi từ đà tăng của giá tài sản – xu hướng đã giúp hàng triệu người Mỹ giàu lên.

Bloomberg trích dẫn báo cáo mới được công bố cho thấy năm 2013, tài sản của Chủ tịch Fed Janet Yellen có giá trị trong khoảng 5,3 – 14,1 triệu USD, cao hơn so với mức 4,8 – 13,2 triệu USD của năm 2012. 

Fed đang cố gắng “giảm dần cho đến hết” chương trình kích thích tiền tệ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các gói QE là lực đẩy rất lớn cho đà tăng của thị trường cổ phiếu cũng như trái phiếu trong mấy năm gần đây. Tổng cộng chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 30% trong năm 2013 và tăng 8% kể từ đầu năm tới nay. 

Yellen cùng với chồng bà – nhà kinh tế học từng đạt giải George Akerlof – được cho là có nhiều khoản đầu tư khác nhau, trong đó có cổ phiếu của các công ty như công ty năng lượng lớn thứ 3 ở Mỹ ConocoPhillips. Hai vợ chồng bà cùng đầu tư vào nhiều quỹ tương hỗ. 

Nữ Chủ tịch của Fed cũng có cổ phần ở Vanguard High Yield Corporate Fund, quỹ đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra bà còn có khoản đầu tư vào ĐH California – nơi bà từng là giảng viên. 

Jerome Powell là một trong số các quan chức giàu có nhất của Fed với tài sản năm 2013 nằm trong khoảng 15,5 – 36,3 triệu USD. Ông đã bán khá nhiều cổ phiếu ở các công ty Adidas, công ty tài chính của Đức Allianz SE và ngân hàng Thụy Sĩ UBS. 

Daniel Tarullo, quan chức phụ trách mảng giám sát hoạt động của các ngân hàng, có tài sản nằm trong khoảng 1,86 – 4,41 triệu USD. 

Các triệu phú khác ở Fed bao gồm Chủ tịch Fed New York William C. Dudley (9,5 triệu USD) và Chủ tịch Fed Dallas Richard Fisher (có ít nhất 25 triệu USD). 

Thanh Thanh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM