Christines Lagarde: Bóng hồng nắm quyền kiểm soát tài chính toàn cầu

08/01/2015 07:20 AM | Nhân vật

Christines Lagarde hiện là nữ Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đầu tiên và nắm quyền kiểm soát nền kinh tế toàn cầu.

“Leading Women” là danh hiệu hãng tin CNN thường dành cho những người phụ nữ đặc biệt nhất. Tháng này, họ tôn vinh người phụ nữ đang kiểm soát tài chính toàn cầu là Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF - Christine Lagarde.

“Khi có một tình huống khó khăn, phụ nữ được gọi vào làm việc và giải quyết đống hỗn độn”. Christine Lagarde là người phụ nữ đã được chọn để giải quyết "đống hỗn độn đó" tại IMF. Bà chính thức nắm vị trí Tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF từ năm 2011 – tổ chức đang đứng giữa bão dư luận và bê bối liên quan đến người tiền nhiệm trước đó. Ngoài ra, thời gian này kinh tế toàn cầu cũng đang rơi vào khủng hoảng.

"Tôi không muốn để những đồng nghiệp nữ trên toàn thế giới của mình bị yếu thế”, Christines Lagarde - Tổng giám đốc IMF.

Lagarde được xem là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới, đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách bình chọn của Forbes trong năm 2014.

Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được chọn làm chủ tịch công ty luật toàn cầu Baker and McKenzie. Sau đó, bà trở thành nữ Bộ trưởng tài chính đầu tiên của Pháp. Bà hiện là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí cao nhất tại IMF và kiểm soát nền kinh tế toàn cầu trong suốt những thời điểm khó khăn vừa qua. “Có một điểm chung của những phụ nữ là quan tâm tới thành công tập thể hơn là những mục tiêu hữu hình của cá nhân”, bà chia sẻ.

Lagarde nhận thức sâu sắc rằng bà là người phụ nữ tiên phong trong ngành công nghiệp vốn trước đó nam giới luôn chiếm ưu thế. Điều này càng trở nên mãnh liệt hơn mỗi lần bà bước vào phòng họp có treo những bức ảnh người tiền nhiệm nam trước đó.

“Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn những bức tranh lãnh đạo nữ tại đây”.

Bên cạnh gánh nặng kiểm soát tài chính toàn cầu, Lagarde hiện đang sử dụng quyền lực của mình để giúp cải thiện những vấn đề liên quan đến lực lượng lao động nữ trên toàn thế giới.

“Tôi là giám đốc IMF và các nhà hoạch định chính sách lắng nghe tiếng nói của tôi. Những người này đang giúp hợp tác với các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích để cung cấp bằng chứng về đóng góp to lớn của phụ nữ với nền kinh tế. Tôi không muốn để những đồng nghiệp nữ trên toàn thế giới của mình bị yếu thế”.

>> Tổng giám đốc IMF: Kinh tế thế giới tăng trưởng đáng thất vọng

Vân Đàm

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM