21 thành viên đầu tiên của Google giờ đang làm gì, ở đâu?

10/09/2013 10:04 AM | Nhân vật

Nếu không tính Larry Page và Sergey Brin, hiện Google chỉ còn bảy nhân viên đầu đời ở lại góp phần xây dựng công ty, còn lại đã đều trở thành doanh nhân hay các nhà mạnh thường quân cho dự án khởi nghiệp. Một vài người thỏa mãn về hưu.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của Google, hãy cùng điểm mặt 21 nhân viên đầu tiên của công ty.


21. Marissa Mayer: xuất phát điểm là kỹ sư phần mềm Google, nay là CEO của Yahoo.


Thời gian tại Google: 6/1999 - 7/2012.

Vị trí: Phó giám đốc, mảng bản đồ và địa điểm.

Nơi công tác hiện tại: CEO, Yahoo.

20. Kendra DiGirolamo: Bắt đầu tại vị trí điều phối quảng cáo. Trước khi Google IPO ba năm, cô rời công ty và hiện đang làm tại Driscoll's.


Thời gian tại Google: 6/1999 - 5/2001.

Vị trí: Điều phối quảng cáo.

Nơi công tác hiện tại: Phân tích kinh doanh, Driscoll's.

19. Larry Schwimmer: Kỹ sư phần mềm tại Google. Trong thời kỳ tăng trưởng bùng nổ ông đã nghĩ ra hệ thống sản xuất Snippets nhằm giúp công ty quản lý người lao động.


Thời gian tại Google: 1999 - ?.

Vị trí: Kỹ sư phần mềm.

Nơi công tác hiện tại: ?.

18. Jim Reese là cựu kỹ sư tại Google. Anh từng bị thương bởi một thanh xà thép nặng 90 cân tại một trung tâm dữ liệu của công ty.

Thời gian tại Google: 1999 - ?.

Vị trí: Kỹ sư trưởng vận hành.

Nơi công tác hiện tại: ?.

17. Gerald Aigner phụ trách quản lý chi phí cung cấp cho Google. Hiện Gerald đang là một "chuyên gia Internet" tại London.

Thời gian tại Google: 1999 - 2006.

Vị trí: Ông thuộc nhóm nhân viên cấp cao của công ty, phụ trách trung tâm dữ liệu, đàm phán kênh thuê riêng hay Internet, thiết kế và mua sắm phần cứng, giám sát phần cứng và mạng lưới kiêm tối ưu hóa hiệu suất.

Nơi công tác hiện tại: Trong trang cá nhân tại Linked In, ông có ghi chức danh hiện đang là "Chuyên gia Internet độc lập" tại London.

16. Susan Wojcicki vẫn ở lại, giữ chức danh phó giám đốc sản phẩm cấp cao.


Thời gian tại Google: 4/1999 - hiện tại.

Vị trí: Phó giám đốc sản phẩm cấp cao.

15. Joan Braddi từng điều hành dịch vụ tìm kiếm tại Google. Hiện bà đang là phó giám đốc đối tác.


Thời gian tại Google: 1999 - hiện tại.

Vị trí: Phó giám đốc sản phẩm dịch vụ tìm kiếm, nay là phó giám đốc đối tác.

14. Chris Skarakis đưa sự nghiệp kinh doanh của Google vươn lên, đến tháng 5 năm 2005 thì ông nghỉ việc. Hiện ông là nhà sáng lập của Blip.fm, thành viên hội đồng quản trị quỹ Kanye West.


Thời gian tại Google: 5/1999 - 5/2005.

Vị trí: Giám đốc phát triển kinh doanh.

Nơi công tác hiện tại: Trong trang cá nhân tại Linked In, ông có ghi chức danh hiện đang là "Chuyên gia Internet độc lập" tại London.

13. Rachael Chambers bỏ việc tại Netscape sang làm việc cho Google tại vị trí trợ lý điều hành vào tháng 5 năm 1999.


Thời gian tại Google: 5/1999 - 10/2000.

Vị trí: Trợ lý điều hành, điều phối bán hàng.

Nơi công tác hiện tại: Giám đốc chương trình, Cisco.

12. Steve Schimmel cũng tham gia phát triển kinh doanh cho công ty, hiện đang "nghỉ hưu tạm thời" và tham gia đầu tư.


Thời gian tại Google: 1999 - 2004.

Vị trí: Phát triển kinh doanh.

Nơi công tác hiện tại: Nhà đầu tư, doanh nhân "nghỉ hưu tạm thời". Steve là mạnh thường quân khởi nghiệp cho các dự án BackOps, Crowdrise, Roozt và Guide.

11. Omid Kordestani vẫn ở lại với công ty và đang là cố vấn cấp cao cho Larry Page và Sergey Brin.


Thời gian tại Google: 1/1999 - hiện tại.

Vị trí: Cố vấn cấp cao tại văn phòng giám đốc điều hành và nhà sáng lập, có tên trong Danh sách tỉ phú của Forbes.

10. Salar Kamangar cũng vẫn trung thành với công ty, hiện đang là phó giám đốc cấp cao Youtube và Video.


Thời gian tại Google: 1999 - hiện tại.

Vị trí: CEO YouTube, phó giám đốc cấp cao mảng Video.

9. Georges Harik bắt đầu sự nghiệp tại vị trí kỹ sư phần mềm. Hiện anh đang là nhà đầu tư và khởi nghiệp dự án imo.im.


Thời gian tại Google: 1999 - 2005.

Vị trí: Kỹ sư phần mềm, sau này là Giám đốc sản phẩm.

Nơi công tác hiện tại: Nhà sáng lập imo.im, đồng sáng lập HS Labs, nhà đầu tư.

8. Urs Hölzle vẫn chưa đổi công ty. Hiện ông là phó chủ tịch cấp cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật.


Urs Hölzle gây ấn tượng với toàn thể khách mời tại hội thảo Google I/O với điện toán đám mây mới của công ty.

Thời gian tại Google: 1999 - hiện tại.

Vị trí: Phó chủ tịch cấp cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

7. Amit Patel hiện là thành viên của Sunfire. Anh và Paul Buchheit là người nghĩ ra khẩu hiệu "Don't Be Evil" cho Google.


Thời gian tại Google: 1999 - ?.

Vị trí: ?.

Nơi công tác hiện tại: Sunfire.

6. Harry Cheung vốn là kỹ sư tại Google, nay là nhà đầu tư khởi nghiệp cho các dự án như Qwiki và Badgeville.


Thời gian tại Google: 1999 - ?.

Vị trí: Kỹ sư.

Nơi công tác hiện tại: Nhà đầu tư cho Qwiki, Badgeville và PrePay.

5. Ray Sidney từng là kỹ sư phần mềm tại công ty, trước khi Google IPO 13 tháng, anh xin nghỉ việc.


Thời gian tại Google: 1999 - 2003.

Vị trí: ?.

Nơi công tác hiện tại: Big George Ventures kiêm nhà phát triển bất động sản bền vững.

4. Heather Cairns từng làm quản lý nhân sự tại Google. Hiện bà đã nghỉ hưu vui vẻ và trở thành nhà đầu tư.


Thời gian tại Google: 1998 - 2004.

Vị trí: Giám đốc nhân sự.

Nơi công tác hiện tại: Đầu tư.

3. Craig Silverstein là nhân viên đầu tiên Larry và Segey thuê về. Năm 2010 anh rời đi để tham gia khởi nghiệp dự án Khan Academy.


Thời gian tại Google: 1998 - 2004.

Vị trí: Giám đốc nhân sự.

Nơi công tác hiện tại: Phát triển dự án Khan Academy.

2. Sergey Brin, đồng sáng lập Google.


Thời gian tại Google: 1998 - hiện tại.

Vị trí: Đồng sáng lập Google.

1. Larry Page - CEO, đồng sáng lập Google.


Thời gian tại Google: 1998 - hiện tại.

Vị trí: CEO, đồng sáng lập Google.

Thùy An

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM