Nhà báo Thái Lan dự cả 2 kỳ SEA Games ở VN: "Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng"

25/05/2022 19:15 PM | Xã hội

"Quay trở lại Việt Nam lần này, tôi đã hiểu vì sao thể thao Việt Nam tiến bộ như vậy trong thời gian qua", nhà báo Viriyah Tong Tunnukolkit của đài Thai PBS chia sẻ với chúng tôi.

HAI LẦN TÁC NGHIỆP SEA GAMES Ở VIỆT NAM

"Việt Nam thực sự đã thay đổi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ 19 năm trước khi tới đây tác nghiệp tại SEA Games 22, đường xá Hà Nội vẫn còn rất nhiều xe đạp đi lại. Còn bây giờ, các tòa cao ốc mọc lên khắp nơi, xe đạp cũng được thay thế bằng xe máy, ô tô cả rồi.

Dạo một vòng quanh Hà Nội, tôi dễ dàng tìm thấy những trung tâm thương mại lớn, những quán ăn sang trọng. Ẩm thực ở đây cũng rất đa dạng với nhiều nhà hàng địa phương cũng như các quán ăn theo phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản. Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng. Mọi thứ khá giống với Thái Lan và tôi thực sự đã có những ngày đáng nhớ cùng SEA Games 31", nhà báo Viriyah Tong Tunnukolkit bày tỏ cảm xúc của mình.

 Nhà báo Thái Lan dự cả 2 kỳ SEA Games ở VN: Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng  - Ảnh 1.

Ký giả người Thái Lan nằm trong số ít những nhà báo, phóng viên có cơ hội được tác nghiệp trong cả hai kỳ SEA Games diễn ra tại Việt Nam (2003 và 2022). Và trong lần trở lại này, ông thực sự ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam.

Cùng với đó, những ngày công tác vừa qua cũng mang tới cho nhà báo của đài Thai PBS nhiều góc nhìn thú vị về SEA Games. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Viriyah Tong Tunnukolkit tiết lộ đã bị ấn tượng mạnh bởi sự hâm mộ thể thao của người dân Việt Nam:

"Quay trở lại Việt Nam lần này, tôi đã hiểu vì sao thể thao Việt Nam tiến bộ như vậy trong thời gian qua. Người dân Việt Nam yêu thể thao một cách cuồng nhiệt, địa điểm thi đấu nào cũng chật kín khán giả. Thật quá đỗi ấn tượng.

Ví dụ như môn Kurash chẳng hạn, cá nhân tôi không hiểu rõ về luật lắm đâu và có lẽ không ít người cũng vậy. Nhưng khi tới nhà thi đấu, thực sự tôi cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Có rất đông CĐV đã tới xem môn thể thao này. 

Tôi nhìn thấy những đứa trẻ trên khán đài và trong ánh mắt của chúng rạng lên tình yêu với thể thao, niềm vui sướng khi được tới theo dõi các VĐV thi đấu. Điều đó cho thấy tiềm năng từ thế hệ kế cận và tôi tin thể thao Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa".

 Nhà báo Thái Lan dự cả 2 kỳ SEA Games ở VN: Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng  - Ảnh 2.

Hình ảnh nhà báo Viriyah Tong Tunnukolkit khi tác nghiệp tại SEA Games 22 (trái) và SEA Games 31.

Nhà báo Thái Lan kể tiếp: "19 năm trước, U23 Việt Nam cũng gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết. Khi U23 Thái Lan giành chiến thắng, cả sân vận động chìm trong im lặng. Nhưng qua đó cũng thấy người Việt Nam yêu bóng đá đến nhường nào.

Và khi trận chung kết trở lại với sân Mỹ Đình ở SEA Games này, một cảm xúc đầy háo hức dâng lên trong tôi khi một lần nữa được chứng kiến 4 vạn khán giả phủ kín các khán đài sân bóng này.

Điều này không giống ở Thái Lan. Tôi nghĩ không khí bóng đá ở Thái Lan những năm qua không thể sôi động được như vậy. Có lẽ bởi trong hơn 2 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan không có được kết quả tốt dưới thời HLV Akira Nishino. Phải tới khi HLV Polking trở lại, mọi thứ mới ổn hơn".

 Nhà báo Thái Lan dự cả 2 kỳ SEA Games ở VN: Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng  - Ảnh 3.

Bầu không khí cuồng nhiệt ở Mỹ Đình cũng như các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31 khiến truyền thông quốc tế vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Như Đạt)

"ĐỨNG NÓI SEA GAMES LÀ DỄ DÀNG"

Kết thúc SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 205 huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan tới 113 huy chương vàng. Nhận xét về kết quả này, nhà báo Viriyah Tong Tunnukolkit đưa ra quan điểm:

"Tôi có bất ngờ một chút (khi Việt Nam vượt mốc 200 huy chương vàng - PV). Tuy nhiên tôi nghĩ đó cũng là điều có thể hiểu được. Việt Nam vốn có nền tảng thể thao tốt và việc nước chủ nhà dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương cũng không phải điều bất ngờ ở SEA Games. Thái Lan hay các nước khác cũng vậy thôi. Nhìn chung, tôi đánh giá Việt Nam đã tổ chức SEA Games thành công.

Đặc biệt, tôi phải nhấn mạnh điều này. Có người cứ bảo SEA Games cũng chẳng có gì to tát, giành được huy chương cũng là điều bình thường thôi. Tuy nhiên tôi cho rằng điều đó không đúng. SEA Games không dễ dàng chút nào. Giải đấu này là bước đệm quan trọng để các nền thể thao tiến lên các sân chơi lớn hơn như ASIAD và Olympic".

 Nhà báo Thái Lan dự cả 2 kỳ SEA Games ở VN: Sau 19 năm, Việt Nam khiến tôi quá ấn tượng  - Ảnh 4.

Nhà báo Thái Lan kết lại: "Khi chứng kiến Việt Nam giành được HCV Olympic ở môn bắn súng, tôi thực sự bất ngờ. Tôi phải thốt lên rằng: "Việt Nam giỏi quá".

Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải có những nền tảng được xây dựng từ trước. Thái Lan chú trọng đầu tư vào các môn Olympic nhưng không vì thế mà SEA Games bị xem nhẹ. Đây chắc chắn vẫn là sự kiện thể thao vô cùng quan trọng với khu vực Đông Nam Á".

"Đồng thời, tôi hi vọng Việt Nam có thể tổ chức đại hội lớn hơn, ví dụ như ASIAD chẳng hạn. Năm 2014, khi nghe tin Việt Nam xin rút đăng cai ASIAD 2018, tôi thực sự thấy rất buồn.

Tôi háo hức chờ đợi đại hội thể thao châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam trong tương lai. Khi đó tôi có thể quay trở lại đây một lần nữa. Thực sự những ngày SEA Games 31 vừa qua đã mang lại cho tôi thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn Việt Nam!".

Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM