Người Trung Quốc dùng “khiên giấy” để ăn uống an toàn trong mùa dịch Covid-19

16/03/2020 09:30 AM | Xã hội

Meituan, một trong các công ty giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc, nảy ra ý tưởng về chiếc “khiên” bằng giấy để giúp người dùng ăn uống an toàn hơn trong mùa dịch Covid-19.

Người dùng Meituan tại Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ nhận được tấm khiên bảo vệ đặc biệt này khi đặt hàng. Khi mở ra, nó trở thành chiếc hộp có chiều rộng hơn 50cm, tạo không gian riêng tư. Hiện nay, có 8 chuỗi nhà hàng thử nghiệm tấm khiên này khi giao đồ ăn.

Meituan cho biết chiếc hộp sẽ giúp mọi người ăn uống một cách an toàn mà không sợ bị dính nước bọt từ đồng nghiệp, đặc biệt khi mọi người ngồi ăn ở các khu vực đông người như căng-tin, văn phòng. Dù người dân nước này phần lớn đeo khẩu trang, họ phải cởi ra khi ăn.

Trung Quốc chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh trong những ngày gần đây. Dù vậy, WHO đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Quốc gia đông dân nhất thế giới áp dụng nhiều biện pháp đối phó như phong tỏa thành phố tâm dịch Vũ Hán, đóng cửa trường học, doanh nghiệp. Dịp Tết Nguyên đán được kéo dài thêm 1 tuần trên toàn quốc. Cho đến nay, các công ty vẫn chưa mở lại hoàn toàn và nhiều người vẫn làm việc từ xa.

Trung Quốc là thị trường gọi món trực tuyến khổng lồ. Khi mọi người phải ở nhà vì lệnh phong tỏa, các dịch vụ giao đồ ăn càng quan trọng hơn. Một số quán ăn còn tặng đồ uống cho khách hàng khi họ đặt hàng.


Người Trung Quốc dùng “khiên giấy” để ăn uống an toàn trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM