Người phụ nữ thưởng nóng 300 triệu cho tất cả kỹ sư, công nhân hợp long 3.400 tấn thép ở sông Sài Gòn, vừa được Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng cảm ơn: Là ai?
Bà Lê Thị Giàu gắn với hãng Dầu gió Nhị Thiên Đường từng được người dân tín nhiệm gọi là dầu "trị bá bệnh", hễ đau ở đâu là lấy ra bôi ở đấy, đau đầu thì xoa hai bên thái dương, đau bụng xoa lên bụng, sổ mũi thì thoa lên hai lỗ mũi, ho thì xức lên cổ.
Ngày 21/10/2026, công trình cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị Thủ Thiêm, đã hợp nhất lâu dài thành công.
Nhân sự kiện này, Chủ tịch Trịnh Tiến Dũng của Tập đoàn Đại Dũng đã gửi lời cảm ơn Tập đoàn Nutifood, đơn vị tài trợ công trình; lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo TP.HCM và các cơ sở, ban, ngành; các đơn vị tư vấn, quản lý dự án; năng lực chức năng; cơ quan báo chí; người dân Thành phố cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của Đại Dũng, Công ty Cơ khí Đông Anh cùng các nhà thau phụ, đối tác thi công.
Đáng chú ý, ông Dũng cũng gửi lời cảm ơn tới doanh nhân Lê Thị Giàu – Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây , người đã trao thưởng 300 triệu đồng ngay ngày 21/10 động để thành viên, hồng nóng cho đội ngũ công nhân, kỹ sư, cán bộ và những người trực tiếp vận hành thiết bị tham gia hợp lý lâu dài thành công cây cầu.
Doanh nhân Lê Thị Giàu là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây. CTCP Thực phẩm Bình Tây được thành lập năm 1960, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm chay ăn liền và các sản phẩm từ Bình.
Giới thiệu trên website, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại TP.HCM và Đồng Nai với tổng diện tích gần 100.000 m2, năng lực xuất khẩu đạt 200 container mỗi tháng.
Danh mục sản phẩm của Bình Tây Food gồm có mì, phở, miến, cháo, hủ tiếu ăn liền, thực phẩm khô, gia vị và các sản phẩm thực dưỡng. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, sản phẩm Bình Tây Food đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, New Zealand và các nước Đông Âu.
Tại thị trường trong nước, doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối bao gồm hơn 100 đại lý và có sản phẩm tại các siêu thị trên toàn quốc.
Ngoài ra, bà Giàu còn đang nắm giữ 90% vốn điều lệ tại Công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường, doanh nghiệp đằng sau thương hiệu dầu gió Nhị Thiên Đường, một thời từng được người dân gọi là “dầu trị bá bệnh”. Công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường có vốn điều lệ 50 tỷ, bà Giàu góp 45 tỷ đồng.
Dầu gió giá trị bệnh
Nhị Thiên Đường đã phát triển thương hiệu ở Việt Nam và Campuchia từ những năm trước 1930. Trước khi thành lập nên nhà thuốc, dòng thuốc "hiệu ông Phật" đã có mặt tại miền Nam vào những năm 1900, do ông Vi Bắc phát triển. Ông là một nhà ma tinh học, giỏi nghề y và là cha của ông Vi Khải. Nhà thuốc được thành lập sau khi ông Vi Khải du học rồi về Việt Nam cùng với số tiền may mắn được nhờ vào xổ số.
Tại Việt Nam, hãng đã phát triển ở Chợ Lớn hai cơ sở là "Nhị Thiên Đường Dược Hành" (ngày nay thuộc đường Triệu Quang Phục, Q.5) và "Nhị Thiên Đường Chế Dược Xưởng" (nhà sản xuất, nay thuộc đường Trần Hưng Đạo) với nhãn hiệu "Ông Phật".
Hiệu thuốc Châu Á Nhị Thiên Đường (tại số 47 Rue De Caton, Phoneno 58, Directeur Vi-Khai, Chợ Lớn (nay là Triệu Quang Phục, Quận 5) (Ảnh: Kyluc.vn)
Đặc biệt, dầu gió Nhị Thiên Đường được người dân tín nhiệm gọi là dầu "trị bá bệnh", Đau đau ở đâu là lấy ra bôi ở đấy, đau đầu thì xoa hai bên thái dương, đau bụng xoa lên bụng, sổ mũi thì xoa lên hai lỗ mũi, ho thì xức lên cổ. Nhẹ chí, bị sốc da chảy máu lấy dầu thoa lên như loại thuốc sát trùng, hay khi cảm thấy lớn lạnh người ta thường nhỏ ít dầu bôi vào nước sôi, trùm mền để xông, khi mồ hôi ra như tắm thì sẽ thấy khỏe lại...


