Người phụ nữ nghi mắc COVID-19 ở quận 7 từng đến Hải Phòng từ ngày 24/4 đến 5/5

19/05/2021 06:35 AM | Xã hội

Người phụ nữ nghi mắc COVID-19 ở quận 7 (TP.HCM) từng tới Hải Phòng từ ngày 24/4 đến 5/5. Sau khi trở về, ngày 8/5 chị có biểu hiện sốt, đã tự mua thuốc và nghỉ làm đến ngày 11/5 thì đi làm lại.

Tối ngày 18/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Người này là nữ, sinh năm 1987, cư ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7, là đồng nghiệp với bệnh nhân tại chung cư SunView Town, Thành phố Thủ Đức đã được xác nhận trước đó.

Qua khai thác dịch tễ ban đầu, người này đã từng đến Hải Phòng từ ngày 24/4 đến ngày 5/5.

Ngày 5/5, người này đi trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM.

Ngày 8/5, người này có dấu hiệu sốt nhưng đã tự mua thuốc uống và xin nghỉ làm.

Ngày 11/5, người này đi làm trở lại.

 Người phụ nữ nghi mắc COVID-19 ở quận 7 từng đến Hải Phòng từ ngày 24/4 đến 5/5 - Ảnh 1.

Khu vực sống của ca nghi mắc COVID-19 đã bị phong tỏa

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối cùng ngày, giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19 tại chung cư Sunview Town, TP. Thủ Đức, ngành y tế TP.HCM đã khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và phát hiện thêm trường hợp dương tính trên.

"Từ trường hợp dương tính ở quận 7, ngành y tế TP.HCM xác định được yếu tố nguồn dịch tễ của ca bệnh Thủ Đức có nguồn gốc từ Hải Phòng", ông Bỉnh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Tiền Phong đưa tin, sau khi kết quả xét nghiệm người này dương tính với SARS-CoV-2, thành phố tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết lấy mẫu các trường hợp sống cùng địa chỉ với bệnh nhân cũng như các hành khách đi cùng chuyến bay VN1179.

Theo ghi nhận, đến khuya 18/5, lực lượng chức năng quận 7 đã phong tỏa nghiêm ngặt khu vực đầu đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 - nơi ở của ca nghi nhiễm này.

PV

Cùng chuyên mục
XEM