Người phụ nữ bị suy đa tạng, chảy nhiều máu vì thói quen dùng thuốc nhiều người làm khi đau đầu, đau bụng

06/10/2021 21:47 PM | Sống

Một phụ nữ 53 tuổi ở Ninh Ba (Trung Quốc) mới đây đã phải nhập viện do bị suy đa tạng, buộc phải truyền máu toàn bộ cơ thể. Khi bác sĩ đưa kim vào để truyền máu ở 7 vị trí thì máu bất ngờ chảy ra ồ ạt...

Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ 53 tuổi họ Zhang đã tự ý uống thuốc giảm đau Sanlitong vì bị tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và nôn mửa. Bà cũng dùng thuốc này để trị cảm lạnh và sốt. 

Lần này bà uống 2 viên trước, ngủ trưa ngủ dậy sau đó uống tiếp 2 viên, tuy nhiên sau khi uống thuốc tình trạng của bà ngày càng nặng hơn, chóng mặt và yếu sức nên được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị. Trong quá trình truyền máu ở bệnh viện, các lỗ kim châm trên da của bà chảy máu liên tục, bà Zhang được chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Kinh để điều trị.

Bác sĩ tiếp nhận hội chẩn thấy mặt bà Zhang tím tái, thở yếu, mờ mắt, huyết áp lần lượt chỉ còn 70mmHg và 50mmHg, hình ảnh máu cao bất thường. Sau khi thăm khám, người ta phát hiện bà có biểu hiện vàng da vượt tiêu chuẩn trên 10 lần, suy đa tạng như gan, thận, tim... nên chuyển đến Đơn vị chăm sóc đặc biệt khẩn cấp (EICU) để điều trị.

Người phụ nữ bị suy đa tạng, chảy nhiều máu vì thói quen dùng thuốc nhiều người làm khi đau đầu, đau bụng - Ảnh 1.

Bác sĩ chỉ ra rằng bệnh nhân bị chảy máu khắp cơ thể và nướu răng. Chỉ có thể truyền một lượng lớn máu, mỗi lần truyền hơn 20 túi. Tổng cộng 2.500ml huyết tương đã được truyền. Sau đó, huyết áp của bệnh nhân tăng dần, chức năng đông máu dần hồi phục.

Gan Yongxiong, Trưởng EICU của Bệnh viện trực thuộc Đại học Ninh Hạ, cho biết tên khoa học của Sanlitong là hợp chất acetaminophen. Việc dùng thuốc này không phổ biến. Ông chỉ ra rằng khi người phụ nữ họ Zhang uống thuốc lần này kèm theo cơn đau ruột thừa cấp tính nên cơ thể yếu hơn, từ đó dẫn đến hội chứng phản ứng viêm toàn thân.

Một nguyên nhân quan trọng khác là do bà dùng thuốc quá liều, đáng lẽ phải uống một viên vào buổi sáng và một vào buổi tối thì bà Zhang lại uống hai viên trước và sau khi chợp mắt, vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Người phụ nữ bị suy đa tạng, chảy nhiều máu vì thói quen dùng thuốc nhiều người làm khi đau đầu, đau bụng - Ảnh 2.

Dùng quá liều thuốc giảm đau có thể làm hỏng gan và thận

Theo Ủy ban Y tế Thành phố Thượng Hải, Sanlitong hay các loại thuốc giảm đau có chứa acetaminophen nói chung có thể giảm đau nhẹ đến trung bình.

Đồng thời, các loại thuốc giảm đau có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như buồn nôn và nôn, sử dụng quá liều hoặc lâu dài có thể gây tổn thương gan và thận, thiếu hụt bạch cầu và giảm tiểu cầu.

Nếu bạn có tiền sử rối loạn chức năng gan, thận nặng và thiếu máu tán huyết thì không nên dùng thuốc giảm đau có chứa acetaminophen; phụ nữ có thai và đang cho con bú không nên uống rượu hoặc đồ uống có cồn trong thời gian dùng thuốc; không nên dùng các loại thuốc cảm có chứa acetaminophen đồng thời.

Nguồn và ảnh: TOPick


Đức 2 Xích

Cùng chuyên mục
XEM