Người Nhật muốn Thủ tướng Abe từ chức vì bê bối đất đai

26/03/2018 16:27 PM | Xã hội

Làn sóng chỉ trích nhà lãnh đạo ngày càng tăng.

48% cử tri Nhật Bản cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe nên từ chức sau vụ bê bối nâng đỡ bạn thân, theo khảo sát của tờ Asahi thứ hai (26/3).

Một tuần trước đó, 4 cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống 30%, mức thấp nhất kể từ khi ông Abe nhậm chức vào năm 2012.

Ngày 19/3, thành viên đảng Dân chủ Hiến pháp Tetsuro Fukuyama buộc tội nhà lãnh đạo lừa dối Quốc hội trong gần một năm khi báo cáo lại nổi lên về việc ông và vợ can thiệp giúp Học viện Giáo dục Kake mua được đất trong khu kinh tế đặc biệt của Chính phủ. Lần này, Tokyo đang điều tra việc giả mạo giấy tờ giao dịch đất đai, bao gồm việc xóa những chi tiết liên quan đến Đệ nhất Phu nhân Akie Abe.

 Người Nhật muốn Thủ tướng Abe từ chức vì bê bối đất đai  - Ảnh 1.

Người dân Nhật biểu tình phản đối ông Abe tại Tokyo ngày 25/3 (Nguồn: Reuters).

Sụt giảm mạnh mẽ này có thể khiến ông Abe mất cơ hội đắc cử chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do nhiệm kỳ thứ 3 và kéo dài nhiệm kỳ Thủ tướng.

Khi giải trình trước Quốc hội hôm nay, ông Abe tuyên bố chịu trách nhiệm về việc làm cử tri mất lòng tin vào chính quyền nhưng vẫn phủ nhận bất kỳ liên quan trực tiếp nào đến vụ bán đất.

Theo Trang Hồ

Cùng chuyên mục
XEM