Người Mỹ ồ ạt mở công ty giữa đại dịch COVID-19

15/10/2020 10:31 AM | Xã hội

Thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm và xu thế làm việc tại nhà, đã khuyến khích nhiều người Mỹ chấp nhận rủi ro và mở doanh nghiệp.

Trong khi kinh tế Mỹ tiếp tục suy thoái và có hơn 10 triệu người đang thất nghiệp do dịch COVID-19, xu hướng mở doanh nghiệp mới ồ ạt tại nước này lại đang tăng vọt thời gian gần đây, theo số liệu của cục Thống kê Mỹ.

Cụ thể theo số liệu mới nhất, số đơn đăng ký cấp phép doanh nghiệp mới theo tuần đã tăng vọt hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về xu hướng mới, các chuyên gia cho rằng các điều kiện thuận lợi hơn như lãi suất thấp, thị trường chứng khoán vẫn tăng điểm và xu thế làm việc tại nhà, đã khuyến khích nhiều người chấp nhận rủi ro và mở doanh nghiệp, đặc biệt là những lao động mất việc làm do đại dịch.

Người Mỹ ồ ạt mở công ty giữa đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ

Mới đây, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD nhằm tìm cách thuyết phục các nghị sĩ đảng Dân chủ nhất trí về gói cứu trợ mới, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực mà đại dịch COVID-19 gây ra cho nền kinh tế Mỹ.

Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới, khiến hàng chục triệu người lao động Mỹ mất việc và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã lao dốc 31,7% trong quý II vừa qua khi một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn chặn đà virus SARS-CoV-2 lây lan. Hiện các điều khoản chính trong gói chi tiêu 2.200 tỷ USD theo Đạo luật CARES nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đã hết hạn và cần thêm một gói cứu trợ mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM