Người mẹ nhóm máu nào đẻ con thông minh, tài trí hơn người? Nghiên cứu ĐH Stanford công bố kết quả khiến nhiều người ngã ngửa

12/04/2023 11:28 AM | Sống

Nếu bạn có nhóm máu này thì xin chúc mừng, bạn có thể hạnh phúc, yên tâm bởi con bạn sinh ra sẽ rất kháu khỉnh, tinh nhanh.

Người mẹ nào cũng mong muốn con mình thông minh, khoẻ mạnh. Vì thế, nhiều người ngay từ khi mang thai đã ý thức ăn một số thực phẩm bổ dưỡng nhằm thúc đẩy sự phát triển trí não cho con.

Nhưng có thể nhiều người mẹ không biết: Mức độ thông minh của trẻ có ảnh hưởng khá nhiều đến nhóm máu của mẹ. Nghe có vẻ khó tin nhưng nhóm máu của mẹ có thể quyết định chỉ số IQ của trẻ.

Vậy mẹ có nhóm máu nào sẽ sinh ra những đứa con thông minh? Theo Trung tâm Sức khoẻ Trẻ em của ĐH Stanford (Hoa Kỳ) cho biết, tuỳ vào nhóm máu khác nhau của người mẹ mà trí thông minh của trẻ có thể được chia thành các cấp độ khác nhau. Trong đó, mẹ có nhóm máu O thì con sinh ra sẽ thông minh nhất.

Vì sao người mẹ có nhóm máu O lại sinh ra những đứa trẻ vượt trội?

Trong rất nhiều nhóm máu khác nhau, những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ có nhóm máu O có chỉ số IQ rất cao. Nghiên cứu cho thấy những người mẹ có nhóm máu O rõ ràng có lợi thế hơn những người mẹ có nhóm máu khác.

Vì thế, nếu bạn có nhóm máu O thì xin chúc mừng, bạn có thể hạnh phúc, yên tâm bởi con bạn sinh ra sẽ rất kháu khỉnh, tinh nhanh.

Điều này là do những người mẹ có nhóm máu O có 3 lợi thế di truyền từ thời điểm thụ thai.

Người mẹ nhóm máu nào đẻ con thông minh, sinh ra đã ở vạch xuất phát? Nghiên cứu ĐH Stanford công bố kết quả khiến nhiều người ngã ngửa - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Chất lượng phôi thai cao hơn

Những bà mẹ nhóm máu O có tỷ lệ mang thai khá thấp. Nhiều người chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc mang thai nhưng không thể thụ thai một cách suôn sẻ. Nguyên nhân chủ yếu do tế bào trứng của bà mẹ nhóm máu O có yêu cầu về chất lượng tinh trùng tương đối cao.

Chính vì thế, tỷ lệ mang thai tương đối thấp vì tế bào trứng sẽ sàng lọc tinh trùng để tìm ra những tinh trùng khoẻ mạnh nhất. Do đó, phôi được hình thành bởi những bà mẹ có nhóm máu O thường có chất lượng cao hơn. Điều này thực sự khiến đứa trẻ giành chiến thắng ở vạch xuất phát.

2. Khả năng miễn dịch tốt hơn

Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ có nhóm máu O thường có khả năng miễn dịch tốt hơn những đứa trẻ có nhóm máu khác.

Nghiên cứu cho thấy, nhóm máu O là nhóm máu xuất hiện đầu tiên tại châu Phi – nơi có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Vì thế, bản thân nhóm máu này có sức đề kháng mạnh mẽ.

Những đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ có nhóm máu O về cơ bản là khoẻ mạnh từ nhỏ, không mắc bệnh tật nghiêm trọng gì.

3. IQ cao hơn đáng kể

Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ có nhóm máu O rõ ràng có khả năng thích nghi với thế giới bên ngoài cao hơn. Não bộ của trẻ linh hoạt và có sự hài hoà cơ thể cao hơn.

Người mẹ nhóm máu nào đẻ con thông minh, sinh ra đã ở vạch xuất phát? Nghiên cứu ĐH Stanford công bố kết quả khiến nhiều người ngã ngửa - Ảnh 2.

Có nhiều cách để cha mẹ cải thiện chỉ số IQ cho con

Tất nhiên không có nghĩa tất cả những đứa trẻ sinh ra từ người mẹ có nhóm máu O đều có IQ vượt trội. Ảnh hưởng của nhóm máu và gen chỉ chiếm 70%. Nếu muốn chỉ số IQ của trẻ cao hơn thì các bậc cha mẹ phải chú ý đến việc bồi dưỡng năng lực khác cho trẻ. Chẳng hạn như:

- Chú ý rèn luyện khả năng tập trung: Nếu cha mẹ muốn trẻ nâng cao chỉ số IQ, trước tiên phải để trẻ có sự tập trung cao, không làm mọi thứ theo kiểu nửa vời. Chúng ta thường thấy những thiên tài như các thạc sĩ, nhà nghiên cứu khoa học thường tập trung cao trong quá trình làm việc, ít bị phân tâm.

Vì thế, việc rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ là ưu tiên hàng đầu để trở thành những tài năng kiệt xuất trong tương lai.

- Rèn luyện tính tự giác: Cha mẹ cần hiểu rằng: "Thà dạy một người câu cá còn hơn là cho anh ta một con cá". Nhiều bậc cha mẹ cưng chiều con cái quá mức, để con nảy sinh những thói hư tật xấu.

Thế nhưng cha mẹ không thể bên con đến suốt đời. Vì thế, nếu muốn con phát triển tốt hơn trong tương lai thì nên rèn cho con tính tự giác ngay từ khi còn nhỏ. Điều này không chỉ thúc đẩy tốt hơn cho sự phát triển trí tuệ mà còn tạo nền tảng và điều kiện để trẻ hình thành thói quen sinh hoạt, học tập tốt.

Theo Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM