Người dân sang Lào lao động tăng đột biến dịp đầu năm

17/02/2017 20:23 PM | Kinh doanh

Sau khi ăn Tết, nhiều lao động Việt Nam đã làm thủ tục xuất cảnh sang Lào tiếp tục công việc làm ăn.

Những ngày đầu năm năm mới Đinh Dậu, rất nhiều lao động Việt Nam sau khi ăn Tết ở quê hương, đã đến các cửa khẩu quốc tế tại Quảng Trị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào tiếp tục công việc làm ăn.

Theo các ngành chức năng, từ ngày 16/2 đến nay, mỗi ngày có khoảng gần 1.000 lượt người và phương tiện đến làm thủ tục xuất nhập cảnh , trong đó có khoảng trên 500 người đến cửa khẩu quốc tế La Lay làm thủ tục xuất cảnh sang Lào. So với những ngày bình thường, số lượng người và phương tiện tăng khoảng trên 300 lượt. Số lượng lao động của Việt Nam qua Lào làm ăn chủ yếu ở các nghề: Xây dựng, khai thác mỏ, buôn bán, trồng cà phê, cao su…

Được biết, tại cửa khẩu quốc tế La Lay, từ nay đến hết tháng 2 và đầu tháng 3/2016, lượng người đến các cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh sang Lào sẽ còn tăng lên rất nhiều.

Theo Hoàng Tuyền - Hồ Chiến

Từ khóa:  lào , làm ăn
Cùng chuyên mục
XEM