Người đàn ông cần tiền nên bán 6 con vẹt đang nuôi: Vài ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt giữ

07/11/2023 16:50 PM | Sống

Người đàn ông Trung Quốc bán vẹt đang nuôi để lấy tiền chữa bệnh cho con, nào ngờ lại vướng vào vòng lao lý.

Người đàn ông cần tiền nên bán 6 con vẹt đang nuôi: Vài ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt giữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 5 năm 2014, có một con vẹt vô tình bay lạc vào xưởng làm việc của một người đàn ông tên Vương Bằng ở Thâm Quyến. Thấy con vật này bị thương nặng, anh Vương đã mang nó về nhà để chữa trị và nuôi nấng. Cũng từ đây, anh xem việc chăm sóc nó như một niềm đam mê và bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu về thú chơi chim cảnh.

Đến năm 2015, Vương Bằng lại nuôi thêm một con vẹt màu xám khác. Dưới sự chăm sóc của anh, đàn vẹt bắt đầu xây tổ và đẻ trứng, sinh ra nhiều chú vẹt con. Cứ thế, số lượng vẹt trong nhà anh tăng dần, có lúc lên tới 45 con.

Năm 2017, gia đình anh Vương lâm vào hoàn cảnh khó khăn, con trai anh đột nhiên lâm bệnh nặng. Đối mặt với áp lực tài chính lớn và bản thân không còn nhiều thời gian để chăm sóc những con vẹt, anh Vương quyết định bán một vài con để lấy chút tiền, đồng thời hy vọng chúng sẽ tìm được người chăm sóc tốt hơn.

Người đàn ông cần tiền nên bán 6 con vẹt đang nuôi: Vài ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt giữ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế, 1 tổ có 6 con vẹt đã được anh bán cho một người đàn ông trên Tạ Điền Phúc với giá 3.000 NDT. Tuy nhiên, khi tiền trong tay chưa kịp tiêu thì vài ngày sau, anh Vương đã bị cảnh sát Trung Quốc tới bắt đi. Hóa ra, sau khi mua lại số vẹt từ anh Vương, Tạ Điền Phúc cũng đã bị triệu tập rồi khai ra giao dịch của 2 người cho phía cảnh sát.

Theo điều tra, cảnh sát Trung Quốc cho biết 2 trong số 6 con vẹt mà Tạ Điền Phúc mua từ anh Vương là giống vẹt đuôi dài mặt trời -  là loài vật được bảo vệ cấp độ 2 ở Trung Quốc và có tên trong Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Do đó, việc anh Vương và anh Tạ có giao dịch mua bán loài vẹt này là vi phạm pháp luật Trung Quốc, cần bị trừng trị theo pháp luật.

Người đàn ông cần tiền nên bán 6 con vẹt đang nuôi: Vài ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt giữ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với anh Vương, ngay sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã đến nhà anh khám xét và phát hiện hơn 40 con vẹt đuôi dài mặt trời khác.

Năm 2017, tòa án quận Bảo An, tỉnh Thâm Quyến tuyên án anh Vương phạm tội buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm và bị kết án 5 năm tù. Tuy nhiên, anh Vương cho rằng bản thân chỉ nuôi chúng vì đam mê chứ không có ý định bán kiếm lời nên đã kháng cáo bản án lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến.

Tại tòa án, anh Vương cho biết bản thân không hề muốn kiếm lợi nhuận từ những con vẹt này. Ban đầu, anh chỉ nhận nuôi 1 chú vẹt bị thương, sau đó vì yêu thích chúng nên mới nuôi thêm. Việc anh bán vẹt đi cũng là vì lý do “bất đắc dĩ”. Thật không ngờ, hành vi này lại khiến anh vô tình vi phạm luật .

Anh Vương cũng cho biết bản thân anh không hề biết việc nuôi những con vẹt này là vi phạm pháp luật. Đồng thời cho rằng bản án 5 năm tù là quá nặng với mình. “Nếu biết sự việc nghiêm trọng như thế, tôi đã không nuôi 1 con vẹt nào”, anh Vương thật thà chia sẻ.

Người đàn ông cần tiền nên bán 6 con vẹt đang nuôi: Vài ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra, 2 người bị bắt giữ - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: Internet

Đến năm 2018, sau khi xem xét kỹ các tình tiết giảm nhẹ của vụ việc, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quy ra quyết định hủy bản án sơ thẩm ban đầu và tuyên phạt Vương Bằng 2 năm tù.

"Sự việc này đã dạy cho tôi một bài học rất lớn. Sau này nếu tôi muốn nuôi bất cứ con vật gì, tôi cũng sẽ tìm hiểu rõ về chúng để tránh lâm vào tình cảnh tương tự", anh Vương cho biết.

Câu chuyện trên không chỉ là bài học của riêng anh Vương mà là bài học dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã và đang có hành vi khai thác, mua bán những loài quý hiếm.

Theo đó, mọi hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm theo quy định của pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự tùy theo số lượng cá thể loài bị xâm hại và một số yếu tố khác. Mỗi chúng ta đều nên nâng cao hiểu biết của mình để tránh vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ được những giống loài quý hiếm trên trái đất này.

(Theo 163.com)

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM