Người dân các nước châu Á sắm Tết như thế nào?

30/01/2022 21:40 PM | Xã hội

Bên cạnh xu hướng mua sắm online, nhiều người dân Trung Quốc và các nước châu Á vẫn duy trì phong tục truyền thống là đến các cửa hàng để lựa chọn các đồ cho dịp năm mới.

Bánh kẹo, đồ trang trí… là những mặt hàng được người tiêu dùng săn đón nhiều nhất trong dịp lễ Tết nguyên đán. Tại trung tâm mua sắm của Thượng Hải, không khí mua sắm Tết đã trở lại nhộn nhịp giờ  hơn cả, bất chấp những tàn dư của đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài cho đến đầu năm 2022.

Doanh thu từ mua sắm tiêu dùng trực tiếp chỉ riêng ở Thượng Hải đã vượt 27 tỷ Nhân dân tệ (4,26 tỷ USD) chỉ trong ba ngày làm việc. Các khu thương mại khắp Thượng Hải đã tiếp đón hơn 20 triệu lượt khách ngay trong những ngày đầu năm mới từ ngày 1 - 3/1, nghĩa là 90% mức trước đại dịch.

Người dân các nước châu Á sắm Tết như thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh: Tân hoa xã.

Bà Ya Fei, nguời bán hàng, cho biết: "Chúng tôi ghi nhận doanh số bán lẻ tăng tới 20% so với thời điểm mua sắm tết năm ngoái. Càng gần Tết, mọi người lại càng có xu hướng ra cửa hàng mua đồ, để tận hưởng không khí lễ hội".

Không hổ danh là một trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc, Thượng Hải rất biết cách thúc đẩy tiêu dùng nội địa bằng những sáng tạo mới. Phố đi bộ Nam Kinh - con phố thương mại mang tính biểu tượng của thành phố này thật sự ngập tràn không khí lễ hội. Một người dân đi mua sắm ở đây đã chia sẻ: "Tôi năm nào cũng đến đây mua đồ. Mua sắm trên con phố đi bộ Nam Kinh là thú vui của người dân Thượng Hải".

Tết Nguyên đán cũng là dịp các cửa hàng bánh truyền thống trổ tài nghệ với nhiều món ngon khác nhau. Năm Nhâm Dần chắc chắn không thiếu những chiếc bánh mang hình thù con hổ.

Bà Liu Zengqing, Chủ cửa hàng bánh bao gia truyền, cho biết: "Năm nay chúng tôi làm loại bánh mới có hình con hổ. Màu vàng được làm từ bí ngô nghiền, trứng và sữa. Màu đỏ được làm từ bột gạo men đỏ, hoặc củ cải đường cũng được. Màu đen làm từ bột than tre. Tất cả đều có thể ăn được. Bánh hấp hình con hổ tượng trưng cho tài lộc đến, cầu chúc may mắn cho mọi người".

Các cửa hàng tại Thái Lan cũng bận rộn không kém. Với 27 USD (hơn 500.000 đồng), là bạn có thể thưởng thức 1 bữa tráng miệng thịnh soạn, phá cách, Vịt nướng, gà hấp… hay những món ăn thường được phục vụ trong các bữa tiệc truyền thống đều được làm từ thạch cốt dừa.

Chị Naree Boonyakiat, khách hàng, chia sẻ: "Tôi sống 1 mình nên chẳng bận tâm mua thịt lợn, thịt gà trong dịp Tết. Những món ăn này rất phù hợp với tôi, vừa đẹp mà vừa tạo cảm giác Tết cho tôi".

Những ánh đèn lấp lánh, đồ trang trí đầy màu sắc, hay cả những bữa ăn sáng tạo… dọc các con phố trên thế giới đều mang một thông điệp chung: nhắc nhở người dân hãy luôn có tinh thần vui vẻ và tự tin, cùng nhau đoàn kết, cùng vươn lên thoát khỏi đại dịch và bước vào một năm mới mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn.

Theo Kim Huệ

Cùng chuyên mục
XEM