Ngược chiều Warren Buffett, tỷ phú Ai Cập này tin giá dầu lên 100 USD/thùng, đặt cược vào ngành hàng không

07/05/2020 14:10 PM | Kinh doanh

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris sẽ đặt cược vào ngành hàng không, trái ngược với quan điểm của huyền thoại đầu tư Warren Buffett.Ông Buffett tuần trước thông báo công ty Berkshire Hathaway đã bán toàn bộ cổ phiếu hàng không nắm giữ.

Naguib Sawiris, chủ tịch kiêm CEO Orascom Investment, ngày 5/5 cho biết ông nhìn thấy có cơ hội đầu tư không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà còn ở cả du lịch, khách sạn và Internet. Ông Sawiris, tỷ phú ngành truyền thông và viễn thông, đứng thứ 449 trong bảng xếp hạng của Bloomberg, với tài sản 4,29 tỷ USD.

“Mọi cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn cơ hội”, ông Sawiris nói. “Bạn có thể mua một hãng hàng không với giá 1 USD nếu sẵn sàng đảm đương khoản nợ của họ”.

Cổ phiếu hàng không Mỹ đã lao dốc kể từ đầu năm khi nhu cầu đi lại bằng loại hình vận tải này gần như không có, giảm hơn 95%, vì Covid-19. Đại dịch này đã lây nhiễm cho hơn 3,6 triệu người trên thế giới, làm hơn 258.000 người tử vong, theo số liệu từ Đại học John Hopkins.

Sawiris đứng về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực tái mở cửa kinh tế Mỹ đang gây tranh cãi. Phố Wall tăng điểm trong phiên 5/5 nhờ kỳ vọng kinh tế Mỹ sắp hoạt động trở lại.

Đây là “một trong số ít lần” ông Trump đúng. “Họ có thể không tìm ra thuốc chữa. Họ có thể không tìm ra vắc xin. Vậy chúng ta định ngồi tù tại nhà của chính mình trong bao lâu nữa?”, Sawiris nói.

Tỷ phú Ai Cập nhận định cuộc chiến giá dầu giữa Arab Saudi, dẫn dắt OPEC, và Nga là nỗ lực “có tính toán” để triệt hạ ngành dầu đá phiến Mỹ và Riyadh “đã đúng” về dầu trong dài hạn.

Trong tháng 3, OPEC cùng các đồng minh, tức OPEC+, không thể đạt thỏa thuận giảm sản lượng, ngay trước khi Covid-19 bắt đầu tàn phá lực cầu. Giá dầu chạm đáy 18 năm. OPEC+ sau đó nhất trí giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 4, tương đương 10% sản lượng thế giới và là mức giảm nhiều nhất lịch sử.

Khi được hỏi liệu giá dầu có giảm sâu nếu OPEC+ đạt thỏa thuận trong tháng 3, Sawiris cho rằng tình hình cũng không khác biệt.

“Tôi nghĩ diễn biến đó đã được tính đến. Tôi nghĩ họ biết giá dầu sẽ giảm nhưng vẫn quyết tâm thực hiện bởi triệt hạ được một đối thủ, giá dầu sẽ vượt 50 – 60 USD/thùng. Tôi thực sự tin trong 18 tháng tới, giá dầu sẽ chạm 100 USD/thùng”.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM