Ngôi làng Ấn Độ chưa từng có ca Covid-19 và cách chặn dịch ‘có một không hai’

30/04/2021 14:54 PM | Xã hội

Dù 'sóng thần' Covid-19 càn quét khắp cả nước, nhưng một ngôi làng ở Ấn Độ vẫn chưa từng ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhờ cách chặn dịch đặc biệt.

Trong khi toàn lãnh thổ Ấn Độ đang bị 'cơn sóng thần' Covid-19 càn quét khiến số người mắc bệnh và tử vong liên tiếp phá kỷ lục theo từng ngày, nhưng vẫn có một ngôi làng ở bang Madhya Pradesh chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào mắc bệnh.

Ngôi làng Chikhalar ở bang Madhya Pradesh đã cho triển khai sớm công tác phòng chống dịch bệnh và từ đó ngăn chặn được nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19. Ngay cả khi làn sóng Covid-19 thứ hai tấn công Ấn Độ, người dân sinh sống ở ngôi làng Chikhalar vẫn hoàn toàn miễn nhiễm. Tất cả là nhờ công sức của những người phụ nữ trong làng.

Ngôi làng Ấn Độ chưa từng có ca Covid-19 và cách chặn dịch ‘có một không hai’ - Ảnh 1.

Ngôi làng Chikhalar ở Ấn Độ chưa từng có ca Covid-19 nhờ cách chặn dịch "có một không hai" của những người phụ nữ. (Ảnh: India Times)

Cụ thể, những người phụ nữ ở làng Chikhalar đóng vai trò là "người bảo vệ" khi họ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động ra vào trong khu vực. Cầm trên tay những thanh gậy gỗ, đi theo từng nhóm, những người phụ nữ ngăn không cho người lạ vào trong làng, cũng như áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn để giúp người dân địa bàn tránh xa nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19. Trên thực tế, làng Chikhalar còn nổi tiếng là nơi cho ra đời loại rượu gạo an toàn cho người uống.

Mặc trang phục truyền thống và cầm sẵn gậy trên tay, những người phụ nữ ngồi ngay ở đầu làng dựng sẵn barie làm bằng thanh tre cùng tấm biển mang nội dung cấm người ngoài vào làng. Chưa hết, họ còn giám sát nghiêm ngặt những người đi vào con đường cao tốc do nhà nước xây và chạy sát ngôi làng.

Ngôi làng Ấn Độ chưa từng có ca Covid-19 và cách chặn dịch ‘có một không hai’ - Ảnh 2.

Những người phụ nữ không cho người lạ vào làng. (Ảnh: India Times)

Những người dân trong làng cũng không cần phải tự đi ra khỏi nơi sinh sống để làm việc quan trọng, mà thay vào đó có 2 thanh niên sẽ đảm nhận làm thay cho mọi người.

Đội phụ nữ bảo vệ làng Chikhalar nhấn mạnh, họ không cảm thấy day dứt khi kiềm chế sự tự do của người dân làng, bởi tất cả chỉ vì sự an toàn của cộng đồng giữa thời dịch.

Có thể nói làng Chikhalar là minh chứng sống cho việc khi mọi người dân đoàn kết lại với nhau, họ sẽ có thể bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi virus corona. Nói cách khác, Chikhalar không chỉ là hình mẫu cho các ngôi làng khác noi theo, mà cả nhiều thành phố lớn như thủ đô New Delhi của Ấn Độ phải học tập.

Ngôi làng Ấn Độ chưa từng có ca Covid-19 và cách chặn dịch ‘có một không hai’ - Ảnh 3.

Những người phụ nữ trở thành "người bảo vệ" làng khỏi đại dịch Covid-19. (Ảnh: India Times)

Tính tới ngày 28/4, bang Madhya Pradesh đã có tới 92.773 ca mắc Covid-19, khiến các bệnh viện sắp rơi vào cảnh hết bình oxy và hết giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân. Điều này khiến những người chưa mắc Covid-19 phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh.

Số liệu được chính quyền bang Madhya Pradesh công bố hôm 27/4 cũng cho thấy, 94% trong tổng số 9.360 giường bệnh trong các phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã có người nằm và 86% trong tổng số 23.164 giường trang bị máy thở đã có bệnh nhân. Ngoài ra, 1/4 bệnh nhân Covid-19 tại bang phải nhập viện điều trị đều cần sử dụng tới giường trang bị máy thở.

MINH THU

Cùng chuyên mục
XEM