Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh

24/02/2018 17:05 PM | Xã hội

Tối 23.2 (tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), hàng nghìn người đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh (hay còn gọi là chùa Phúc Khánh) trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) dự lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Tổ đình Phúc Khánh là nơi quen thuộc của người dân Thủ đô đến đăng ký dâng sao giải hạn và cầu an. Theo nhà chùa, bắt đầu từ 29 tháng Chạp đến 20 tháng giêng Âm lịch hàng năm, nhà chùa lại tổ chức hàng loạt các khóa lễ giải hạn sao và cầu an.

Vào tối mùng 8 tháng giêng (23.2 dương lịch) đã diễn ra buổi giải hạn đầu tiên cho những người có sao xấu chiếu mệnh trong năm Mậu Tuất.

Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 1.
Dù 19h mới chính thức làm lễ nhưng ngay từ 17h, dòng người đã đứng kín từ phía trong sân chùa ra đến đường Tây Sơn.  Giao thông qua khu vực Ngã Tư Sở ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Bích Hà
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 2.
Để bảo vệ an toàn cho lễ cúng giải hạn tại chùa Phúc Khánh, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã triển khai lực lượng, dựng hàng rào chắn, phát ghế miễn phí cho người dân đến dự lễ cúng. Ảnh: Bích Hà
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 3.
 Không thể chen chân vào khu vực làm lễ, nhiều người đành đứng ngoài đường, hoặc trên cầu vượt Ngã Tư Sở để vái vọng vào.
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 4.
Người dân đứng tràn ra phía đường Tây Sơn, thành tâm chắp tay cầu khấn. Ảnh: B.H 
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 5.
Bắt đầu từ 19h30 đến 20h, lượng người đổ về chùa mỗi lúc một đông, toàn bộ tuyến đường Tây Sơn và cầu vượt Ngã Tư Sở trước chùa Phúc Khánh gần như bị “đóng băng”.
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 6.
Người dân kiên nhẫn chịu cái lạnh 16 độ C, người đứng, người ngồi chắp tay cầu khấn. 
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 7.
Có những người không thể mang ghế hoặc thuê được ghế ngồi, đành đứng dưới trời lạnh nhiều tiếng đồng hồ để vái vọng vào. 
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 8.
Hình ảnh phía trong sân và ngoài chùa Phúc Khánh không còn một chỗ trống mỗi dịp tổ chức cúng giải hạn đầu năm đã trở nên rất quen thuộc. Ảnh: Bích Hà
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 9.
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 10.
 Do phía trong và ngoài cổng chùa Phúc Khánh không còn chỗ, hai cụ ông tĩnh tâm ngồi nghe giảng và chắp tay vái vọng từ xa.
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 11.
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 12.
 
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 13.
 

Theo chia sẻ của chị Bích Thảo (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tối 23.2 là buổi dâng sao giải hạn cho những người có sao La Hầu chiếu mệnh năm Mậu Tuất. Nhiều người có quan niệm mỗi năm sẽ do các sao chiếu mệnh khác nhau. Sao chiếu mệnh sẽ phụ thuộc vào năm sinh và giới tính. Những người bị sao xấu như La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô chiếu mạng thường cúng sao để cầu mong tai qua nạn khỏi. Nhiều năm nay chị Thảo đã đăng ký lễ giải hạn và cầu an cho cả gia đình tại chùa Phúc Khánh.

Được biết, lệ phí giải hạn là 150.000 đồng và lệ phí cầu an cũng tương tự. Nhiều người đăng ký cho 4-5 thành viên trong gia đình vừa làm lễ giải hạn, vừa cầu an cũng lên đến tiền triệu.

Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 14.
             
Nghìn người chen chân vái vọng, dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh - Ảnh 15.
Sau khi kết thúc lễ khoá giải hạn sao La Hầu, nhà chùa đã tổ chức phát lộc cho phật tử và nhân dân tới dự lễ ngay bên ngoài vỉa hè.   Được biết, tối 15 tháng Giêng (2.3), tại chùa Phúc Khánh sẽ tiếp tục diễn ra lễ cúng giải hạn sao Thái Bạch; tối 18 tháng Giêng (5.3) cúng giải hạn sao Kế Đô, cùng với đó là khóa cần an vào tối 14 tháng giêng, dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia.

Ảnh: Hồng Phú. 

Theo Bích Hà

Cùng chuyên mục
XEM