Ế hàng, Rolls Royce sa thải 2.600 nhân công

06/11/2014 08:05 AM | Nghề nghiệp

Rolls Royce lên kế hoạch cắt giảm khoảng 2.600 nhân công và thay thế giám đốc tài chính, do doanh số sụt giảm quý đầu tiên trong vòng một thập kỷ.

Con số 2.600 nhân công bị cắt giảm theo Bloomberg đưa tin chiếm 5% lực lượng nhân viên của công ty. Lộ trình tái cơ cấu sẽ diễn ra trong 18 tháng tới, đánh dấu đợt thu hẹp quy mô nhân viên lớn đầu tiên của Rolls Royce kể từ năm 2008.

Quá trình tái cấu trúc sẽ tiêu tốn khoảng 192 triệu USD chi phí bổ sung trong vòng 2 năm. Tuy nhiên sau khi được thực thi triệt để, mỗi năm công ty sẽ tiết kiệm được khoảng 130 triệu USD.

Trong tháng trước, công ty cho biết đang xem xét giảm nhân viên sau khi dự đoán doanh thu sẽ sụt giảm lần nữa trong năm 2015, tiếp nối triển vọng ảm đạm trong năm nay. Nguyên nhân xuất phát từ nền kinh tế giảm tốc khiến khách trì hoãn đặt hàng. Thêm vào đó, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga cũng làm gián đoạn thương vụ từ Nga và Ukraine. Rolls Royce cũng cho biết, sẽ tiếp tục "thắt lưng buộc bụng" trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả bộ phần vận chuyển đường bộ và đường thủy.

Ngoài ra, công ty sản xuất động cơ máy bay lớn thứ hai thế giới này cũng thông báo, ông David Smith sẽ lên giữ chức Giám đốc tài chính thay ông Mark Morris, người có thâm niên 27 năm làm việc cho công ty.  

Giữa tháng 10, Rolls Royce báo doanh số sẽ tụt từ 3,5 - 4% trong năm 2014, với dòng tiền mặt teo tóp xuống 560 triệu USD, chưa đầy một nửa so với kỳ vọng trước đó. Trái ngược với ước đoán doanh số tăng ban đầu vào năm 2015, lãnh đạo Rolls Royce cho biết doanh số sẽ tiếp tục trượt 3%, kéo theo lợi nhuận suy giảm.

>> [Inside Factory] Khám phá nhà máy sản xuất của Rolls-Royce

Theo Dương Long

Cùng chuyên mục
XEM