Đại học châu Á ngày càng được các công ty ưa chuộng

29/10/2012 23:37 PM | Nghề nghiệp

Trong top 100 trường có ứng viên lý tưởng nhất, các đại diện của Trung Quốc tăng tới cả trăm bậc so với năm ngoái. Cao nhất là Đại học Bắc Kinh ở vị trí thứ 11.

Báo cáo "Khảo sát cơ hội nghề nghiệp toàn cầu 2012" được thực hiện bởi công ty tư vấn Emerging (Pháp) và viện nghiên cứu tuyển dụng Trendence (Đức). Khảo sát này tìm hiểu những phẩm chất của ứng viên được các công ty quan tâm, đồng thời cho phép nhà tuyển dụng đánh giá đại học nào theo họ sẽ sản sinh ra những cá nhân lý tưởng nhất.

Theo kết quả năm nay, xét về xếp hạng các trường, Mỹ và Anh vẫn dẫn đầu. Nằm trong top 10 là Harvard (Mỹ), Yale (Mỹ), Cambridge (Anh), Oxford (Anh), Stanford, Đại học công nghệ Massachusetts (Mỹ), Columbia (Mỹ), Princeton (Mỹ), Học viện Hoàng gia London (Anh) và Goethe Universität Frankfurt am Main (Đức).

Tuy nhiên, các trường đại học châu Á cũng đang tiến rất nhanh. Nổi bật nhất là Trung Quốc đại lục với 4 đại diện nằm trong top 100. Đại học Bắc Kinh nhảy vọt từ vị trí 129 năm ngoái lên 11 năm nay. Đại học Giao thông Thượng Hải từ 132 năm ngoái lên 44 năm nay. Đại học Phục Đán và Đại học Thanh Hoa lần lượt ở vị trí 28 và 84.

Trên thực tế, danh tiếng các đại học châu Á đang lên cao do có nhiều sinh viên đạt thành tựu trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng cũng công nhận sinh viên châu Á ngày càng được trang bị tốt hơn trong công việc.Nhật Bản có 3 trường trong top 100 là Học viện Công nghệ Tokyo (14), Đại học Tokyo (23) và Đại học Kyoto (47). Singapore và Ấn Độ đều chỉ có một đại diện là Đại học Quốc gia Singapore (36) và Viện khoa học Ấn Độ (35).

30 trường dại học được các công ty ưa thích nhất

STTTên trườngQuốc gia20122011
1Đại học HarvardMỹ11
2Đại học YaleMỹ23
3Đại học CambridgeAnh34
4Đại học OxfordAnh48
5Đại học StanfordMỹ52
6Đại học công nghệ MassachusettsMỹ67
7Đại học ColumbiaMỹ75
8Đại học PrincetonMỹ815
9Học viện Hoàng gia LondonAnh914
10Goethe Universität Frankfurt am MainĐức10145
11Đại học Bắc KinhTrung Quốc11129
12Đại học HeidelbergĐức12141
13H.E.C ParisPháp139
14Học viện Công nghệ TokyoNhật Bản1496
15Trường kinh tế LondonAnh1540
16University College LondonAnh1612
17Đại học BostonMỹ1751
18Đại học St.GallenThụy Sĩ18100
19Học viên Công nghệ CaliforniaMỹ1921
20École normale supérieurePháp2017
21Đại học ChicagoMỹ2110
22Đại học BrownMỹ2216
23Đại học TokyoNhật Bản2318
24Đại học TorontoCanada2449
25Đại học California, BerkeleyMỹ2530
26Đại học DukeMỹ2613
27École polytechniquePháp2720
28Đại học Phục ĐánTrung Quốc2834
29Đại học McGillCanada2919
30Đại học MontrealCanada3046

Ông Tony Chan - Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho biết: "Việc Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng là một nguyên nhân quan trọng. Chúng tôi là một trong những trường quốc tế tốt nhất nước và luôn hướng tới việc đào tạo sinh viên có thể làm việc cả ở phương Tây lẫn phương Đông".

Nghiên cứu này được thực hiện qua hai giai đoạn. Ban đầu, 2.500 nhà tuyển dụng tại 20 quốc gia được đề nghị điền vào bản khảo sát online những phẩm chất lý tưởng của một ứng viên mới tốt nghiệp. Vài tháng sau, một bộ câu hỏi khác về xếp hạng trường học được gửi đến những công ty hàng đầu tại 10 quốc gia có hoạt động tuyển dụng tích cực nhất. Sau khi phỏng vấn, danh sách 150 trường đại học có sinh viên được các công ty ưa chuộng nhất được công bố.

Theo đó, các ngôn ngữ được ưa chuộng, ngoài tiếng Anh, là tiếng Trung, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Nhật. Các quốc gia có nhiều ứng viên xuất sắc nhất là Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng các nhà tuyển dụng đánh giá kỹ năng mềm như khả năng thích nghi, giao tiếp và làm việc nhóm còn hơn cả kỹ năng lãnh đạo hay làm việc dưới áp lực lớn. Steffen Laick, người phụ trách tuyển dụng tại hãng kiểm toán Ernst & Young cho biết khả năng làm việc nhóm rất quan trọng.

Bên cạnh bảng điểm đẹp, ông còn nhìn vào các hoạt động xã hội của họ. Theo Laick, nếu ứng viên còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm làm việc, thì nhà tuyển dụng cũng không cảm thấy hứng thú.

Rất nhiều trường danh tiếng còn liên kết với các nhà tuyển dụng toàn cầu để giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm viết hồ sơ và phỏng vấn. Trong khi đó, một số trường lại có mạng lưới cựu sinh viên rất tên tuổi. Việc này đã giúp những người mới tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh hơn nhiều so với với các trường ít danh tiếng khác.

Tuy nhiên, không phải đại học nào tại các nền kinh tế mới nổi cũng có sức hấp dẫn. Brazil - nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới chỉ có hai đại diện trong top 150 là Fundação Getulio Vargas ở vị trí thứ 95 và Đại học São Paulo ở 112. Nga cũng chỉ có một trường lọt vào danh sách này là Đại học Moscow ở chót bảng xếp hạng.

Theo Hà Thu

vnexpress/NYT

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM