Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an

09/10/2021 08:57 AM | Xã hội

2 huyện ở Nghệ An đang tập hợp chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân tại địa phương của ca sỹ Thủy Tiên năm 2020 để báo cáo theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Chuyến cứu trợ “thần tốc”

Bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 hồi cuối tháng 10/2020, nhiều xã ở các huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên (Nghệ An) bị ngập lụt diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản. Vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên và Công Vinh đã kêu gọi quyên góp từ thiện và trực tiếp đến các địa phương này để kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Hơn 500 suất quà đã được trao, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương. Giá trị quà tùy theo mức thiệt hại, các hộ dân được trao tặng từ 5, 10 đến 20 triệu đồng/hộ. Những hộ thiệt hại đặc biệt lớn được hỗ trợ nhiều hơn.

Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an - Ảnh 1.
Một chiếc cầu dân sinh ở huyện Thanh Chương bị nước lũ cuốn trôi được ca sỹ Thủy Tiên hỗ trợ xây mới.

Ngày 3/11/2020, chương trình trao quà cho người dân được tổ chức tại trụ sở UBND 3 xã gồm: Hạnh Lâm, Thanh Lĩnh, Thanh Long (huyện Thanh Chương). Trước đó chính quyền địa phương đã phối hợp, rà soát, cung cấp đầy đủ danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Theo xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương, trong ngày 3/11/2020, vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã thay mặt các nhà hảo tâm trong cả nước trao tiền hỗ trợ cho các gia đình thiệt hại trong đợt lũ với số tiền 5.189.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn hỗ trợ Thanh Chương xây dựng 2 chiếc cầu dân sinh (tại xã Thanh Mỹ, Thanh Sơn) trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập lụt 10 xuồng dân sinh trị giá 200 triệu đồng. Hiện 2 cây cầu đã xây dựng xong, đã được bàn giao cho chính quyền địa phương.

Cũng theo xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên, ngày 3/11/2020, tại Hội trường UBND huyện Hưng Nguyên, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã trao tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bão lũ thuộc 7 xã với 458 suất, tổng số tiền trao là 2.320.000.000 đồng. Trong đó, một hộ dân tại xã Hưng Thông được hỗ trợ 30 triệu, một hộ dân tại xã Long Xá được hỗ trợ 10 triệu đồng; 456 hộ tại 5 xã Hưng Lợi, Châu Nhân, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung và Hưng Mỹ được hỗ trợ mỗi suất 5 triệu đồng.

Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an - Ảnh 2.
Mưa lũ khiến nhiều xã ở huyện Hưng Nguyên ngập chìm trong nước vào tháng 10/2020.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp chứng cứ

Ngày 8/10, một lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, huyện đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ lũ lụt của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vào năm 2020.

Theo văn bản của Bộ Công an gửi các địa phương, đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sỹ Thủy Tiên) có thực hiện việc từ thiện, cứu trợ, ủng hộ trên các địa bàn; thời gian và địa điểm tiến hành; chính quyền địa phương có tham gia hỗ trợ đoàn trong quá trình từ thiện không và hỗ trợ thế nào; mỗi hộ được nhận bao nhiêu tiền; có ký nhận tiền, hàng không…

Sau khi nhận được văn bản này, huyện Thanh Chương đã giao cho các xã có người dân được nhận tiền hỗ trợ từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên rà soát lại danh sách, thông tin, số tiền nhận được để có cơ sở báo cáo Bộ Công an.

Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an - Ảnh 3.
Nghệ An: Rà soát, cung cấp chứng cứ cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên gửi Bộ Công an - Ảnh 4.
Xác nhận của Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên về hoạt động cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên tháng 11/2020.

Bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hưng Nguyên thông tin, đơn vị đang làm báo cáo về hoạt động hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện trong năm 2020 theo công văn của Bộ Công an.

"Sau khi UBND huyện chỉ đạo, các xã đã lựa chọn những hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo đúng đối tượng. Quá trình đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho bà con trên địa bàn huyện đều có sự giám sát, thống kê đầy đủ và tổ chức chặt chẽ, bài bản”, bà Châu cho hay.

Bảo Trâm

Cùng chuyên mục
XEM