Ngày mùng 1 Tết không mặc 3 loại quần áo kẻo dông cả năm, vận xui đeo bám, tài lộc biến mất

10/02/2024 00:02 AM | Sống

Trong ngày đầu năm mới, bạn nên tránh những trang phục này, đặc biệt là khi du xuân, tới thăm nhà người thân, bạn bè.

Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán là ngày bắt đầu Tết cổ truyền của nhiều nước châu Á. Vào ngày này, mọi người có thể mặc trang ph mục truyền thống dân tộc hoặc mặc quần áo gọn gàng, sạch đẹp, nhiều màu sắc để chào đón năm mới đang đến. Vào ngày đặc biệt này, mọi người đều mong muốn sự bình an, cát tường, may mắn. 

Ngày mùng 1 Tết, mọi người không chỉ chú ý đến việc lựa chọn trang phục mà còn phải chú ý chải chuốt, thể hiện hình ảnh đoan trang, đứng đắn trong lời nói, cử chỉ. Có thể thấy, những ngày đầu năm mới rất quan trọng đối với các nước Á Đông, chính vì thế trang phục cũng được chọn lựa cẩn thận, phù hợp. 

Dưới đây là 3 trang phục mà bạn cần tránh mặc vào những ngày đầu năm bởi theo quan niệm dân gian sẽ kém may mắn, suôn sẻ. 

(Tết - M1) Ngày mùng 1 Tết không mặc 3 loại quần áo kẻo dông cả năm, vận xui đeo bám, tài lộc biến mất - Ảnh 1.

1. Quần áo màu đen hoặc màu trắng

Màu trắng hoặc đen thường gắn liền với tang tóc trong văn hóa truyền thống các nước Á Đông. Vì vậy, việc chọn quần áo màu trắng hay mày đen mang lại cho mọi người cảm giác buồn tẻ, u uất.

Lễ hội mùa xuân là thời điểm tràn ngập tiếng cười và niềm vui, vì vậy mặc quần áo rực rỡ sẽ phù hợp hơn với không khí lễ hội. Trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc dồi dào, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp. Vì thế, bạn có thể mặc áo dài truyền thống màu đỏ hay các bộ quần áo màu đỏ, các tông màu ấm khác để giúp không khí thêm phần tươi vui, náo nhiệt. 

2. Quần áo được cho tặng

Theo quan niệm dân gian, nếu ngày đầu năm mặc quần áo được cho, được tặng, tức là bạn có thể kế thừa vận xui đeo bám của người tặng. Chính vì vậy, vào thời điểm quan trọng của một năm, bạn không nên mặc quần áo được cho tặng. 

Bạn nên chọn những bộ đồ mình thích, phù hợp với vóc dáng, màu sắc tươi tắn để đảm bảo sẽ có một khởi đầu thuận lợi tron năm mới. 

(Tết - M1) Ngày mùng 1 Tết không mặc 3 loại quần áo kẻo dông cả năm, vận xui đeo bám, tài lộc biến mất - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

3. Quần áo hư hỏng, rách nát

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, bạn không nên mặc những bộ đồ bị hư hỏng, rách nát, sứt chỉ, bung cúc. 

Mặc quần áo lành lặn, nguyên vẹn cũng thể hiện sự tôn trọng hình ảnh của chính mình. Vào ngày Tết quan trọng, mọi người đều mong muốn bước sang năm mới thuận buồm xuôi gió, tránh mọi chuyện không vừa ý xảy ra. Vì vậy, việc lựa chọn quần áo sạch sẽ, sáng màu, tránh bị hư hỏng không chỉ tôn trọng văn hóa truyền thống mà còn là cách cầu may mắn trong năm mới.

Ngoài việc ăn mặc gọn gàng, mọi người cũng nên chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Trong ngày đầu năm mới, người lớn tuổi thường nhắc nhở thế hệ sau phải chú ý lời nói, không được nói bậy, nói những điều không hay. Bởi trong văn hóa truyền thống, ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán được coi là ngày đầu năm, mọi người đều mong muốn đón chào năm mới hướng tới sự hòa thuận, cát tường, êm ấm. 

Vì vậy, khi đến thăm người thân, bạn bè, chúng ta nên chú ý đến lời nói và hành vi của mình, tránh những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có, hãy tạo không khí vui vẻ, bình yên.

Theo Toutiao


Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM