Ngày 19/6, một loạt tên miền.vn soi cầu bóng đá bị đóng cửa

19/06/2016 14:17 PM | Xã hội

Sau khi cơ quan công an liên tiếp phá hai vụ án cá độ bóng đá qua mạng, một loạt các trang web liên quan đến soi cầu, dự đoán kết quả bóng đá, xem tip… dùng tên miền .vn đã dừng hoạt động.

Tháng 6, đang diễn ra hai giải bóng đá vô cùng hấp dẫn UEFA EURO 2016 và Copa America 2016 cũng là mùa làm ăn của giới cá độ bóng đá. Chỉ cần search các từ khóa cá độ bóng đá hay soi cầu, cá cược sẽ có kết quả tìm kiếm là hàng trăm trang web cá độ bóng đá hay dự đoán tỉ số các trận đấu.

Trong một tuần trở lại đây, cơ quan công an liên tiếp phá độ các tổ chức cá độ qua mạng lớn với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Sau đó vài ngày, ICTnews nhận thấy một số trang web dùng trên miền .vn đăng tải quảng cáo cá độ bóng đá, hướng dẫn cá độ, xem tip… đã dừng hoạt động.

Chỉ mới trong ngày 17/6/2016, ICTnews đã khảo sát và nhận thấy, ngoài những trang web cá độ bóng đá cố tình giấu thông tin bằng các mua tên miền quốc tế và đặt máy chủ ở nước ngoài để trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, thì có hàng loạt trang web có tên miền quốc gia .vn cũng đăng quảng cáo cá độ bóng đá rất công khai như: stip.vn; tipbongda.com.vn; soikeo.vn; livetip.vn; nhandinh.vn; bongdanhanh.vn; soikeo24h.vn,.

Cho đến sáng ngày 19/6/2016, trong số các trang web kể trên chỉ còn trang stip.vn vẫn đang hoạt động nhưng truy cập vào rất chậm, không còn nhanh và mượt như mấy ngày trước, còn các trang khác đã đóng cửa và trong trạng thái không truy cập được.

Không chỉ đăng bài quảng cáo liên quan đến cá độ bóng đá, stip.vn còn trực tiếp cho người dùng đặt kèo các trận đấu diễn ra trong ngày bằng cách: Đăng ký tài khoản bằng số di động, nạp tiền bằng thẻ cào của 3 nhà mạng vào tài khoản rồi chuyển thành tiền để đặt kèo bóng đá.

Theo một nguồn tin riêng của ICTnews, stip.vn và soikeo.vn, tipbongda.com.vn có cùng ông chủ do các trang web này cũng như trên trang Fapage trên Facebook đều dùng chung một số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ người chơi cá độ. ICTnews cũng phát hiện được trang tipbongda.com.vn được đăng ký tên miền từ 10/6/2010 và hết hạn vào 10/6/2017, đơn vị đăng ký là Công ty TNHH Truyền thông Tri O có trụ sở tại Quy Nhơn, Bình Định.

Việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong khi để truy tìm chủ thể của các tên miền .vn là không mấy khó khăn khi quy định về việc đăng ký tên miền quốc gia .vn rất chặt chẽ, chỉ cần các nhà cung cấp tên miền hợp tác là cơ quan chức năng hoàn toàn có thể tìm ra chủ thể các trang web này hoặc thông qua nhà mạng có thể phát hiện được người đứng ra thuê máy chủ.

Stip.vn vẫn công khai cho đặt kèo bóng đá vào sáng 19/6/2016.


Stip.vn và Soikeo.vn có cùng chung số điện thoại hỗ trợ người chơi.

Stip.vn và Soikeo.vn có cùng chung số điện thoại hỗ trợ người chơi.

Như ICTnews đã đưa tin, ngày 16/6/2016 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hà Nội đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Ngọc Quang cầm đầu với tổng số tiền giao dịch trái phép lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên bao gồm Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Đình Thắng, Trương Hải Đăng, Đỗ Hoàng Lân, Nguyễn Hoàng Giang, Lã Xuân Tùng và Trần Quang Khánh. Tất cả đều thường trú tại địa bàn thành phô Hà Nội. Trong đó, Nguyễn Ngọc Quang (39 tuổi) là kẻ cầm đầu.

Từ năm 2015, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Ngọc Quang đã liên kết với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lời bất chính. Để có tài khoản cá độ, Quang đã liên hệ với một đối tượng tên Dũng để được cấp một tài khoản trên trang cá độ bong88.com có số tiền trị giá 500.000 USD với thỏa thuận quy đổi 1 USD bằng 4.000 đồng. Đối tượng Dũng cho Nguyễn Ngọc Quang hưởng tiền com (là tiền hoa hồng mà nhà cái thưởng cho người tham gia cá độ) với tỷ lệ com x 1, tương ứng số tiền 4.000 đồng Việt Nam/com. Sau khi nhận tài khoản cá độ trên, Quang thuê đối tượng Vũ Đình Thắng làm kỹ thuật viên với nhiệm vụ cắt, chia, bơm tiền và thanh toán tiền cá độ. Thắng được trả công 7 triệu đồng/tháng để thực hiện công việc này.

Trong một vụ án khác, ngày 15/6/2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ đồng EURO 2016.

Ngay từ những ngày đầu diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu 2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet do hai vợ chồng Phạm Văn Thái (40 tuổi, ở nhà số 222 tổ dân phố 3, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ) và Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu.

Sáng 14/6, cảnh sát đồng loạt bắt giữ và khám xét các tụ điểm tại Hà Nội và Điện Biên Phủ, trong đó có nơi ở của Phạm Văn Thái.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt giữ Trần Thị Thủy; Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, ở xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) tay chân thân tín của Thái.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ 3 xe ôtô, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 4 ổ cứng máy tính, 1 máy tính bảng Ipad, 766 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Phương Hà (24 tuổi, ở phòng 04T15-R5A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cảnh sát tạm giữ 1 xe ôtô, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2013 đến nay, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tỉ đồng đánh bạc qua các trang “new789.net”; “bong 88.com” và “lvs.com”.

Cùng chuyên mục
XEM