Ngậm ngùi mùa Golf ảm đạm tại Olympics Rio 2016

11/08/2016 16:23 PM | Xã hội

Mùa giải Golf tại thế vận hội Olympics Rio 2016 lần này đã phải ngậm ngùi chứng kiến sự vắng mặt của những tên tuổi golf hàng đầu thế giới.

Một trong những nguyên nhân lí giải cho sự vắng mặt này là do động vật hoang dã, đặc biệt là loài chuột lang nước- một trong những loài gặm nhấm có kích thước lớn nhất Nam Mỹ đã gây gián đoạn các trận đấu.

Mặc dù các nhà chức trách và ban tổ chức đã dành rất nhiều tuần trước khi giải đấu khai mạc để xua đuổi "kẻ phá hoại này" nhưng dường như vẫn chưa đủ. Ngoài ra, loài cú cũng góp phần không nhỏ trong việc phá hoại các sân golf khi chúng liên tục đào sân golf để làm tổ.

Bên cạnh đó, rất nhiều tay golf nam, trong đó có những tay golf nổi tiếng trên thế giới như Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jason Day đã từ chối tham gia giải đấu với lí do lo ngại về vấn đề sức khỏe. Họ bày tỏ nỗi quan ngại về đại dịch virus Zika đang bùng phát gần đây có thể lây nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuy nhiên, trái ngược với những tay golf nam, tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi 9 trên 10 nữ tay golf hàng đầu thế giới đã đồng ý tham gia giải golf lần này.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của những tay golf nam tên tuổi lần này, ông Peter Dawson, chủ tịch Hiệp hội Golf quốc tế bày tỏ: "Tôi nghĩ đây quả là một điều đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngay lúc này đây chúng ta đang hướng tới những vận động viên đã đến để thi đấu và trông chờ những kết quả tốt từ họ".

Tuy nhiên, lại có một số tin đồn rằng, lí do bệnh dịch chỉ là cái cớ để các vận động viên thuộc top đầu không tham gia mùa giải Olympics lần này mà sẽ chờ để tham gia chuỗi mùa giải sắp tới như giải Golf mở rông Anh, giải vô địch US PGA...

Thêm nữa, thông thường các vận động viên golf sẽ được thưởng rất cao khi tham gia các mùa giải. Tuy nhiên, tại kì vận hội Olympics thì họ không được trả một khoản nào. Điều này khiến các vận động viên không mấy mặn mà và không có động lực thi đấu trong thế vận hội Olympics.


Chuột lang nước

Chuột lang nước

Phát biểu trong một tờ báo vào tháng trước, tay golf nổi tiếng thế giới McIlroy cho hay: "Tôi không sự vắng mặt của mình lần này đã phá hỏng mùa giải. Tôi chơi golf và phấn đấu hết sức mình không phải vì phát triển giải đấu này mà đơn giản là vì tôi muốn trở thành nhà vô địch, chiến thắng các đối thủ mạnh".

Bên cạnh đó, đã có rất nhiều những vấn đề bất cập và trục trặc ngay từ khâu tổ chức cũng như xây dựng sân golf tại Rio. Sân golf được xây dựng ngay giữa khu vực bảo tồn thiên nhiên do đó ban tổ chức gặp phải sự phản đối của những nhà hoạt động vì môi trường. Hơn thế nữa, khi xây dựng sân golf ngay giữa khu vực bảo tồn, ban tổ chức cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các loài thú hoang dã chạy ngang qua sân trong quá trình thi đấu.

Tương lai của bộ môn này càng trở nên ảm đạm hơn khi ông Michael Payne, nguyên giám đốc bộ phận marketing của Ủy ban Olympics, đã đưa ra dự báo "Nếu như những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến golf trong các kì Olympics không được giải quyết thì rất có thể bộ môn này sẽ bị xóa bỏ trong danh sách các môn thể thao trong kì thế vận hội mùa hè sắp tới diễn ra ở Tokyo".

Việc Olympic đưa môn Golf trở lại đấu trường thể thao là nhằm cứu vãn môn thể thao quý tốc đang trên đà thoái trào này. Theo hiệp hội Golf Mỹ (NGF), số người chơi chơi môn thể thao qusy tốc tại thị trường Golf lớn nhất thế giới này đã giảm từ 30 triệu người năm 2005 xuống 24,1 triệu người vào năm 2015.

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM