Nga kiếm gần 31 tỷ USD nhờ World Cup

08/06/2018 15:22 PM | Xã hội

Báo cáo của chính phủ cho thấy nước này tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD để tổ chức World Cup 2018, tuy nhiên con số này không bao gồm chi phí xây dựng những cơ sở hạ tầng mới cho lễ hội. Việc đầu tư mạnh cho xây dựng, du lịch đã giúp Nga tạo thêm khoảng 220.000 việc làm mới.

Sắp tới đây, mùa lễ hội bóng đã World Cup sẽ diễn ra tại Nga và quốc gia này chắc chắn sẽ thu hút được lượng lớn du khách cũng như các phóng viên trên khắp thế giới.

Theo phía Nga, World Cup sẽ đem về cho nền kinh tế nước này gần 31 tỷ USD. Trong khi đó ảnh hưởng lâu dài của lễ hội bóng đá này cũng lớn không kém, ước tính vào khoảng 26-30,8 tỷ USD trong 10 năm từ 2013 đến 2023 nhờ những khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như hoạt động du lịch.

Báo cáo của chính phủ cho thấy nước này tiêu tốn khoảng 11 tỷ USD để tổ chức World Cup 2018, tuy nhiên con số này không bao gồm chi phí xây dựng những cơ sở hạ tầng mới cho lễ hội. Việc đầu tư mạnh cho xây dựng, du lịch đã giúp Nga tạo thêm khoảng 220.000 việc làm mới.

Trước đó vào năm 2014, Nga cũng tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Sochi với khoảng 50 tỷ USD chi tiêu, trở thành mùa lễ hội tốn kém nhất trong lịch sử của ngày hội mùa đông này.

Nhờ thế vận hội mùa đông, lượng khách du lịch đến Nga đã tăng. Đồng thời, nhiều khu vực tổ chức lễ hội cũng được hưởng lợi khi đường xã, công trình hạ tầng được nâng cấp, qua đó thúc đẩy hoạt động giao thương.

Mặc dù phía Nga khẳng định World Cup sẽ đem lại nhiều lợi ích, báo cáo nghiên cứu của Moody’s Investors Services chúng chỉ tác động có hạn trong thời gian ngắn với kinh tế Nga.

"Chúng tôi thấy rất ít tác dụng của World Cup lên nền kinh tế dựa trên giới hạn thời gian diễn ra lễ hội cũng như độ lớn của nền kinh tế Nga", Moody’s nhận định.

Theo nhiều ước tính, khoảng 570.000 người hâm mộ bóng đá quốc tế và 700.000 công dân nước này sẽ tham gia xem các trận đấu tại 11 thành phố.

AB

Cùng chuyên mục
XEM