Nga chặn ứng dụng nhắn tin Wechat của Trung Quốc

10/05/2017 15:08 PM | Kinh doanh

Trước đó một số ứng dụng tương tự như Line, Linkeln, Imo cũng đã bị chặn

Cơ quan thông tin liên lạc Moscow đã bổ sung WeChat vào danh sách các trang web bị cấm từ thứ 6 tuần trước, theo hãng thông tấn TASS của Nga.

Theo Vadim Ampelonskiy, phát ngôn viên của cơ quan giám sát Roskomnadzor, WeChat bị chặn vì không đăng ký thông tin với chính phủ Nga.

Mặc dù không phải là ứng dụng quá phổ biến tại Nga, việc WeChat bị chặn có thể ảnh hưởng đến khách du lịch Trung Quốc cũng như công ty Nga đang làm việc với phía Trung Quốc

Hiện Tencent, tập đoàn công nghệ khổng lồ sở hữu WeChat, đang thảo luận với quan chức Nga để giải quyết vấn đề này.

Năm ngoái, Nga đã chặn mạng xã hội LinkedIn của Microsoft vì vi phạm quy định liên quan đến việc dữ liệu về công dân Nga chỉ được lưu trữ trên máy chủ của Nga. Một số ứng dụng nhắn tin khác như Line, Imo cũng chịu chung số phận.

Hồng Lam

Cùng chuyên mục
XEM