Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, vai trò của CEO đang thay đổi. Thay vì là người đưa ra mọi quyết định, lãnh đạo ngày nay cần xây dựng năng lực cho tổ chức - từ văn hóa, hệ thống đến con người để doanh nghiệp có thể tự vận hành và tiếp tục phát triển ngay cả khi founder không còn trực tiếp điều hành.
Theo đại diện Tập đoàn Gelex, hành trình tái tạo văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc truyền thông hay thay đổi khẩu hiệu, mà được triển khai như một dự án chuyển hóa toàn tổ chức, trong đó lãnh đạo cấp cao trực tiếp tham gia giảng dạy, dẫn dắt và trở thành hình mẫu cho các hành vi văn hóa mới.
Các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế cho rằng văn hóa doanh nghiệp đang trở thành yếu tố quyết định tốc độ triển khai chiến lược: có thể là lợi thế cạnh tranh bền vững, nhưng cũng có thể trở thành “điểm nghẽn” nếu không được thiết kế và thực hành đúng cách.
Giữa bối cảnh chiến lược ngày càng dễ bị sao chép và thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, 150 CEO và lãnh đạo cấp cao đã cùng hội tụ tại Leadership Summit 2026 vào ngày 4/3 tới để bàn về một câu hỏi cốt lõi: liệu văn hóa doanh nghiệp đang là lợi thế cạnh tranh mới hay chính là điểm nghẽn trong thực thi chiến lược?
Có nhiều tập đoàn bán lẻ nói đến chuyện chuyển từ văn hóa bán hàng sang "customer centric", tức lấy việc phục vụ khách hàng là trung tâm, nhưng điều quan trọng để có thể thực hiện chiến lược này là toàn bộ nhân viên phải muốn làm điều đó và biết được họ cần làm gì để thay đổi hành vi hàng ngày.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh