Nam thanh niên khoe cháu học dân lập vẫn đỗ NV1 Kinh tế Quốc dân, khuyên bố mẹ đừng áp lực thi lớp 10 trường công: Lập tức bị phản bác bằng 1 câu không cãi được!

19/07/2024 20:40 PM | Sống

Nhiều phụ huynh thẳng thắn nói lý do vì sao họ phải hướng con vào trường công lập bằng được!

Kỳ thi lớp 10 công lập ở Hà Nội được đánh giá là căng thẳng hơn cả đại học bởi mức độ cạnh tranh vô cùng cao. Tiêu biểu như trong kỳ thi lớp 10 năm nay, theo thống kê sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 khoảng 135.000 em. Trong khi đó, tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công là khoảng 60%. Còn lại các em phải lựa chọn theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng.

Nhiều phụ huynh Hà Nội cho biết, trước kỳ thi lớp 10, gia đình lúc nào cũng căng thẳng, học sinh ở trong tình trạng "lên dây cót", phụ huynh không dám nặng lời, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Đến khi thi xong thì lại thấp thỏm chờ điểm. Những gia đình mà con thiếu ít điểm thì lại hồi hộp chờ hạ điểm chuẩn.

Mới đây, một nam thanh niên có bài đăng trên mạng xã hội về vấn đề áp lực thi trường công gây chú ý. Người này cho biết, cháu mình học cấp 3 trường dân lập nhưng thi tốt nghiệp THPT được 28 điểm, đỗ NV1 vào ĐH Kinh tế Quốc dân.

"Cháu nhà em học cấp 3 dân lập mà nay xem điểm cháu được 28 điểm, đỗ NV1 vào ĐH Kinh tế Quốc dân, nên em nghĩ các bác cũng không cần phải suy nghĩ nhiều hay áp lực về việc học cấp 3 công lập hay dân lập đâu. Con học tốt thì vào công lập hay chuyên là tốt nhất, còn không thì vào dân lập học cũng được, không cần thiết phải vào công lập đâu, quan trọng là các bạn tự giác học thôi", nam thanh niên chia sẻ.

Nam thanh niên khoe cháu học dân lập vẫn đỗ NV1 Kinh tế Quốc dân, khuyên bố mẹ đừng áp lực thi lớp 10 trường công: Lập tức bị phản bác bằng 1 câu không cãi được!- Ảnh 1.

Bài đăng về chuyện thi trường công lập gây chú ý của nam thanh niên

"Chúng tôi phấn đấu cho con vào công lập còn vì yếu tố tài chính!"

Bên dưới bài đăng của nam thanh niên này, ngoài những lời chúc mừng cháu của anh đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì hầu hết là những lời phản bác của các bậc phụ huynh về lý do vì sao họ muốn cho con vào trường công lập.

"Chúng tôi phấn đấu cho con vào công lập còn vì yếu tố tài chính", một phụ huynh thẳng thắn nói. Theo đó, lý do nhiều gia đình cố gắng cho con vào công lập bằng được còn vì vấn đề chi phí. Thực tế, Hà Nội hiện có rất nhiều trường tư có chất lượng đào tạo tốt, điểm chuẩn lớp 10 lấy ngang những trường top đầu. Chẳng hạn trường Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình) lấy 42 điểm, trường Lương Thế Vinh lấy 25 điểm (Toán + Văn + Tiếng Anh), Ngôi Sao Hà Nội (Hoàng Mai) lấy 40,5 điểm, Archimedes lấy 40 điểm,...

Tuy nhiên, nhưng trường dân lập chất lượng tốt thì mức học phí cơ bản đều từ 3 triệu đồng/tháng trở lên, đó là còn chưa kể đến những khoản chi khác như phí hỗ trợ cơ sở vật chất, đồng phục, tiền ăn, câu lạc bộ, tài liệu học tập, tiền tham quan, dã ngoại,... Tất tật các khoản cộng vào thì phụ huynh một tháng phải chi trả từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng trở lên. Chưa kể, nhiều gia đình còn cho con đi học thêm thì khoản chi phí hàng tháng sẽ đội lên nhiều hơn.

"Học công lập thì bố mẹ sẽ đỡ áp lực kinh tế hơn nhiều. Đâu phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cho con học trường tư đâu. Còn nếu nhiều tiền thì cũng cho con học trường dân lập chất lượng cao cho nhàn bạn ạ", một phụ huynh để lại bình luận.

Một phụ huynh khác cũng nói thêm: "Không phải bố mẹ "ganh đua, "sính" công lập" đâu, mà là điều kiện gia đình bắt buộc bố mẹ phải hướng con đến công lập!". Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng tình của các bậc phụ huynh.


Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM