Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi

31/12/2021 18:25 PM | Kinh doanh

Tài sản nhiều người trong top 10 cùng tăng mạnh năm 2021, đặc biệt là những đại gia bất động sản.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 1.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán thăng hoa và liên tục lập đỉnh mới, tài sản Chủ tịch Tập đoàn Vingroup gần như không đổi trong năm 2021 khi kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm ở mức 205.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, ông Vượng vẫn vững chắc ở vị trí người giàu nhất với khối tài sản khổng lồ, bằng nhiều người xếp sau cộng lại.

Trên bảng xếp hạng của thế giới, Tạp chí Forbes hiện ghi nhận ông Vượng sở hữu 7,4 tỷ USD, giàu thứ 370. Vingroup của ông Vượng hiện đã bán bớt nhiều mảng kinh doanh để dồn lực cho sản xuất ô tô, đặc biệt là ô tô điện. Những chiếc xe điện đầu tiên của VinFast đã được bàn giao cho khách hàng trong tháng cuối năm 2021.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 2.

Nửa đầu năm 2021 có thể coi là giai đoạn thắng lớn của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Giá cổ phiếu của "xe lu" liên tục tăng mạnh, phá vỡ mọi nghi ngờ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối năm, cổ phiếu của Hòa Phát lại quay đầu giảm, đi ngược xu thế thị trường. Mặc dù vậy, ông Long vẫn giữ được vị trí thứ 2 trong top người giàu của Việt Nam, với khối tài sản 54.100 tỷ đồng, tăng hơn 18.000 tỷ đồng so với năm trước (+51%).

Trong khi đó, Forbes cho biết, ông Long đang có tài sản 3,1 tỷ USD, giàu thứ 1.065 thế giới.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 3.

Đôi bạn thân Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang cùng tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng người giàu năm nay, lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 4 với khối tài sản khoảng 44.000 tỷ đồng mỗi người.

Cả Techcombank và Masan năm qua đều báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, góp phần thúc đẩy cổ phiếu. Bên cạnh đó, Masan cũng liên tục có những giao dịch M&A trên thị trường, để hướng tới mục tiêu "point of life".

Theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Hồ Hùng Anh là 2,6 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang là 2,2 tỷ USD. So với năm trước, tài sản ông Hồ Hùng Anh tăng trong khi tài sản ông Nguyễn Đăng Quang giảm nhẹ.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 4.

Cái tên mới nhất trong bảng xếp hạng người giàu năm nay là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group. Trong năm qua, ông Tuấn đưa 3 cổ phiếu lên sàn chứng khoán gồm Sunshine Homes, KSFinance, Xây dựng SCG và cả ngân hàng Kiên Long. Trong năm qua, nhiều lãnh đạo của Sunshine đã tham gia bộ máy lãnh đạo tại KienLongBank.

Ông Tuấn năm nay 46 tuổi và là người trẻ nhất trong top 10 người giàu.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 5.

Chủ tịch Tập đoàn Nova Land, ông Bùi Thành Nhơn cũng tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng người giàu, với khối tài sản 37.800 tỷ đồng. So với năm trước, tài sản ông Nhơn tăng tới 160% khi cổ phiếu Novaland hòa chung sức nóng của ngành bất động sản và liên tục tăng giá.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 6.

2021 là năm bận rộn của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, bà Thảo vẫn thành công trong việc duy trì lợi nhuận cho Vietjet Air. Ngoài ra, bà Thảo gây ấn tượng khi góp công giải cứu HOSE, được đặt tên cho một trường đại học nước ngoài và nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 7.

Tương tự ông Bùi Thành Nhơn, tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt cũng tăng mạnh năm qua, lên 28.300 tỷ đồng, tăng 130% so với năm trước. Mặc dù vậy, thứ hạng của ông Đạt không thay đổi, vẫn ở vị trí thứ 8.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Đức Thụy lọt vào danh sách những người giàu nhất thị trường ngay từ giai đoạn đầu năm 2021, khi giá cổ phiếu của Thaiholdings tăng cao. Ghi nhận tại phiên giao dịch cuối năm, cổ phiếu THD đóng cửa tại mức giá tới 277.000 đồng/cổ phiếu, tăng 140% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, ông Thụy gây ấn tượng trong năm qua với sự hiện diện tại ngân hàng LienVietPostBank.

Năm 2021 bùng nổ của giới siêu giàu Việt trên sàn chứng khoán: Các tỷ phú bất động sản thống trị top 10, người trẻ nhất mới 46 tuổi - Ảnh 9.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 10 trong danh sách người giàu, với tài sản 16.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái. Bà Hương giảm 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Hà My

Từ khóa:  thaiholdings
Cùng chuyên mục
XEM