Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để 'tách' nước thải

09/12/2020 20:30 PM | Xã hội

Hệ thống cống thu gom nước thải - một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch.

Theo ghi nhận của PV, hệ thống cống thu gom nước thải - một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch tại khu vực đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo ghi nhận của PV, hệ thống cống thu gom nước thải - một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang được công nhân lắp đặt dọc sông Tô Lịch tại khu vực đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội).


Trao đổi với PV, ông Hattori - đại diện đơn vị thi công cho biết: “Đây là đoạn ống mở, biện pháp thi công không có gì khác so với các công trình trước kia ở Việt Nam. Sau 2km, chúng tôi mới cho các hệ thống ống khoan kích ngầm ở bên dưới, dài khoảng 6,5km.

Hiện nay, ở đoạn ống mở này, cách khoảng 60m chúng tôi đặt một hố ga, còn đến đoạn khoan kích ngầm, khoảng 200m thì sẽ có một cái hố ga”, vị này cho biết thêm.

Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 1.
Hệ thống cống gom nước thải dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là một trong bốn gói thầu xây lắp của dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 2.
Nhà máy có công suất 270.000 m3/ngày đêm, sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 3.
Những ngày này công nhân đang gấp rút lắp đặt hệ thống cống.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 4.
Công việc đo đạc được tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 5.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 6.
Máy xúc được huy động để ép cọc chống sạt lở, sau đó nhà thầu sẽ chôn ống thu gom nước thải và thi công trải bê tông, làm hố ga.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 7.
Hệ thống cống gom nước thải dài 21km, trong đó có 10km ống được đặt theo phương án đào mở, còn 11km được triển khai theo phương án khoan kích ngầm để đặt ngầm ống xuống dưới lòng sông.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 8.
Các ống cống ngầm được lắp đặt.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 9.
Công nhân kiểm tra lại các mối nối giữ các ống cống.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 10.
Phần cống ngầm gom nước thải dọc sông Tô Lịch đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt hiện đã hoàn thành xong công đoạn chôn ống và làm kè bê tông.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 11.
Trên đường Nguyễn Đình Hoàn, một đoạn hệ thống thu gom nước thải cơ bản được lắp đặt xong. Bên dưới trụ bê tông này, các đoạn ống dẫn được đấu nối nhằm tách nước thải sinh hoạt khỏi sông Tô Lịch.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 12.
Hệ thống cống thu gom nước thải sông Tô Lịch được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến hoàn thành sau bốn năm thi công.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 13.
Đây là dự án được người dân chờ đợi, mong mỏi, nhằm "hồi sinh" dòng sông Tô Lịch.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 14.
Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14km, toàn tuyến sông có hơn 280 cửa xả nước thải. Ước tính, toàn tuyến sông Tô Lịch chứa 150.000 m3 nước thải mỗi ngày đêm. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến con sông bị “bức tử“.
Mục sở thị hệ thống cống ngầm trên sông Tô Lịch để tách nước thải - Ảnh 15.
Trước tình trạng ô nhiễm ở sông Tô Lịch, nhiều năm qua, Hà Nội đã thực hiện các biện pháp để cải thiện tình trạng này, như dùng nước sông Hồng thau rửa nước sông Tô Lịch, áp dụng công nghệ Bio-nano của Nhật Bản hay Redoxy3C để lọc nước... nhưng chỉ được thực hiện trong một thời gian nhất định. Dự án lần này được kỳ vọng là một giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề.

Bảo Khánh

Từ khóa:  sông tô lịch
Cùng chuyên mục
XEM