Nằm tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đang trải qua những công đoạn hoàn thiện để sẵn sàng đón người dân tham quan từ tháng 11 tới.
Khu vực bên phải bảo tàng là nơi trưng bày những loại vũ khí, trang bị mà quân đội Pháp, Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong các hiện vật đặc biệt có pháo tự hành M-107 cỡ nòng 175mm được mệnh danh là "vua chiến trường"; nhiều loại máy bay mà quân đội Mỹ bỏ lại sau chiến tranh như máy bay A37, F5E, CH47, C130; hàng chục loại bom mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
MiG-21 mang trên mình 14 ngôi sao đỏ, tượng trưng cho 14 lần bắn rơi máy bay của không quân Mỹ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc những năm 1965-1967. Ngày 10/3/2015, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định số 53 ngày 14/1/2015 của Thủ tướng, công nhận máy bay MiG-21 mang số hiệu 4324 là bảo vật quốc gia.
Ngoài ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn có 2 bảo vật quốc gia khác là xe tăng T54B số hiệu 843, bản đồ quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong ảnh là chiếc xe tăng T54B mang số hiệu 843, một trong những chiếc xe tăng đầu tiên húc vào cổng phụ Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975.
Chủ đề 1: Buổi đầu dựng nước và giữ nước. Chủ đề 2: Bảo vệ nền độc lập, từ năm 939 đến năm 1858. Chủ đề 3: Chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc từ năm 1858 đến năm 1945.
Chủ đề 4: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, năm 1945 - 1954. Chủ đề 5: Cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1954 đến 1975. Chủ đề 6: Xây dựng và bảo vệ đất nước từ năm 1976 đến ngày nay.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam là công trình quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).