Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước

06/08/2020 21:30 PM | Xã hội

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực TP. Điện Biên Phủ chìm trong biển nước. Quốc lộ 279 đoạn Điện Biên đi Cửa khẩu Tây Trang cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 1.

Chiều 6/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên cho biết, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ đêm 5/8 và rạng sáng 6/8 khiến thành phố Điện Biên Phủ ngập nặng, nhiều xã bị cô lập. 

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 2.

Đường ở TP. Điện Biên Phủ chìm trong biển nước.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 3.

Xe cứu hộ cũng ngập sâu trong nước.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường trong thành phố Điện Biên Phủ bị "tê liệt" sau mưa.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 5.

Trưa ngày 6/8, nhiều nơi của thành phố Điện Biên Phủ chìm trong biển nước. Nơi sâu nhất 50-60 cm, nhiều phương tiện chết máy, người dân di chuyển rất khó khăn.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 6.

Hiện Văn phòng UBND tỉnh đang tiếp tục thống kê thiệt hại sau mưa tại thành phố và các huyện lân cận.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 7.

Sân vận động ở TP. Điện Biên Phủ ngập sâu trong biển nước,

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 8.

Người dân dùng xuồng để đưa đón học sinh.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 9.

Nhiều xã bị cô lập do ngập lụt.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 10.

Nhiều ổ xoáy nước nguy hiểm xuất hiện khi lũ lớn xuất hiện.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 11.

Toàn bộ nhà dân bị nước tràn vào, dù người dân đã di dời đồ đạc lên cao nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 12.

Trong ngày 6/8, Chi cục Quản lý đường bộ I.2 (Cục quản lý đường bộ I, Tổng cục Đường bộ) - đơn vị phụ trách tuyến đang nỗ lực khắc phục, đưa máy móc lên san gạt và phân luồng giao thông.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 13.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 14.

Còn theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, mưa lớn gây lũ quét làm hư hỏng 5 ngôi nhà của người dân bản Ca Hâu; khoảng 4.500m3 đất đá sạt lở vùi lấp tuyến đường từ bản Ca Hâu vào trung tâm xã Na Ư gây ách tắc nghiêm trọng. Trên quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Na Ư bị tắc hai điểm do mưa lớn làm sạt lở bùn đất xuống mặt đường.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 15.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Trang giúp người dân bản Ca Hâu di chuyển đồ đạc tránh lũ.

 Mưa lớn trong nhiều giờ, TP. Điện Biên Phủ ngập trong biển nước  - Ảnh 16.

Đất đá tràn xuống gây ùn tắc giao thông tại km108 + 900, quốc lộ 279. Trận mưa lớn cũng khiến quốc lộ 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (vị trí km 108 – 109, thuộc địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên) bị đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường, gây ùn tắc giao thông, phương tiện không thể di chuyển qua.

Theo Quang Lộc

Cùng chuyên mục
XEM