Một startup của Jack Ma vừa huy động thêm 10 tỷ USD, được định giá 150 tỷ USD

30/05/2018 09:27 AM | Kinh doanh

Ant Financial hiện thuộc kiểm soát của nhà sáng lập Alibaba Jack Ma.

Theo nguồn tin của Reuters, Ant Financial Service Group – đơn vị vận hành nền tảng thanh toán trực tuyến lớn nhất Trung Quốc xét về thị phần Alipay vừa hoàn thành vòng gọi vốn mới nhất, huy động được thêm 10 tỷ USD từ một số các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sau vòng huy động vốn lần này Ant được định giá tới 150 tỷ USD so với mức 60 tỷ USD ở vòng huy động vốn trước đó vào tháng 4/2016, trở thành startup lớn nhất thế giới, vượt mặt cả Uber, Xiaomi. 

Được biết rất nhiều quỹ đầu tư nước ngoài và công ty quỹ tư nhân tham gia vào vòng này bao gồm cả Quỹ đầu tư nhà nước Singapore GIC và Temasek Holdings, Warburg Pincus của Mỹ và Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia Khazanad Nasional Bhd.

Ant hiện thuộc kiểm soát của nhà sáng lập Alibaba Jack Ma. Số liệu về vòng huy động vốn lần này cho thấy nhiều khả năng Ant sắp chuẩn bị IPO dù họ chưa lên kế hoạch khi nào và niêm yết ở đâu. 

Giá trị 150 tỷ USD có thể biến thương vụ IPO của Ant trở thành lớn nhất trong lịch sử so với mức 104 tỷ USD của Facebook vào 6 năm trước và 168 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014.

Theo dự đoán của Reuters, nhiều khả năng Ant sẽ niêm yết ở cả Trung Quốc và Hong Kong vào năm 2019 và các nhà đầu tư vừa rót tiền vào đây sẽ rút lui sau khoảng từ 1 – 3 năm.

Startup 4 năm tuổi này tách từ Alibaba khi tập đoàn này niêm yết trên sàn New York và sau nhiều năm nó chuyển sang cung cấp thêm nhiều dịch vụ bao gồm tín dụng, quản lý tài sản, ngân hàng trực tuyến và Alipay.

Sau khi thống trị tại Trung Quốc, công ty cũng đầu tư vào hàng loạt startup bao gồm ứng dụng chia sẻ xe đạp Ofo, công ty vận chuyển đồ ăn Ele.me và hãng thanh toán Ấn Độ PayTM. 

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM