Một siêu phẩm của Hàn Quốc xác lập kỷ lục thế giới, thu về 145 tỷ USD cùng hàng loạt cổ phiếu tăng ‘chóng mặt’ ngày này 3 năm trước

09/02/2023 09:18 AM | Kinh doanh

9/2/2020, Hàn Quốc ghi nhận dấu mốc quan trọng và xác lập một kỷ lục thế giới.

Một siêu phẩm của Hàn Quốc xác lập kỷ lục thế giới, thu về 145 tỷ USD cùng hàng loạt cổ phiếu tăng ‘chóng mặt’ ngày này 3 năm trước - Ảnh 1.

Parasite - Kỳ tích của nền điện ảnh Hàn Quốc

Tối ngày 9/2/2020 (theo giờ địa phương), Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, sự kiện điện ảnh được mong chờ nhất hành tinh đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Oscar 2020 được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lễ trao giải này đã ghi nhận kỳ tích lịch sử cho giải thưởng Oscar danh giá. “Ký sinh trùng” (Parasite) đã trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Bộ phim xuất sắc nhất tại một lễ trao giải Oscar. Bộ phim còn đoạt thêm 3 giải thưởng khác là Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

Một siêu phẩm của Hàn Quốc xác lập kỷ lục thế giới, thu về 145 tỷ USD cùng hàng loạt cổ phiếu tăng ‘chóng mặt’ ngày này 3 năm trước - Ảnh 2.

Parasite thắng giải Oscar 2020

Chưa hết, vào năm 2020, đứng trước nhiều đối thủ tầm cỡ thế giới như Joker, Chuyện ngày xưa ở Hollywood,... “Ký sinh trùng” lại trở thành “ngựa chiến” tăng tốc nước rút và về đích trước các bộ phim phương Tây.

Ký sinh trùng (Parasite) là một bộ phim Hàn Quốc có thời lượng 132 phút do đạo diễn Joon-ho Bong chỉ đạo. Bộ phim có thể loại kịch tính, tâm lý, gia đình. Trước khi thắng vang dội với 4 giải Oscar, bộ phim này cũng đã dành danh hiệu tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc đạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Với bối cảnh thân thuộc là Hàn Quốc hiện đại, “Ký sinh trùng” đã tái hiện cuộc sống của hai tầng lớp khác biệt rõ rệt tại xứ sở Kim Chi. Những thước phim nói về một gia đình nghèo, sống tại căn hộ tồi tàn ở dưới tầng hầm một khu nhà cho thuê. Cái nghèo hiện lên với những khung cảnh: điện bị cắt, ăn uống thiếu thốn và đẩy côn trùng vây quanh.

Một ngày, người con trai lớn của gia đình nghèo được giới thiệu làm gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Từng bước, cậu lên kế hoạch đưa cả gia đình mình thâm nhập vào ngôi nhà giàu có này để làm việc và bắt đầu một cuộc sống “ký sinh trùng”. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra và làm đảo lộn toàn bộ câu chuyện.

Bộ phim “Ký sinh trùng” được đánh giá cao do có nhiều tầng ý nghĩa và hàm ý sau mỗi phân cảnh. Ví dụ, bộ phim có một biểu tượng xuyên suốt là “mùi”. Nếu như người giàu luôn có hương thơm thì người nghèo lại tỏa ra một mùi hôi ủ dột.

Khi vợ chồng nhà giàu luôn có hương thơm của nước hoa thì đôi vợ chồng nghèo còn lại phải hứng chịu một mùi hương độc hại đến từ thuốc khử côn trùng do nhà ở dưới tầng hầm. Với nhiều tầng ý nghĩa cũng như giá trị mà nó đem lại, chiến thắng của bộ phim được nhận định là hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ với một bộ phim, nhiều công ty trúng “độc đắc”

Trước hết, nhờ vào sự thành công của bộ phim “Ký sinh trùng”, cổ phiếu của nhiều công ty đầu tư đằng sau đã tăng chóng mặt. Barunson E&A, công ty đã đầu tư 11 triệu USD vào việc sản xuất bộ phim này đã có mức tăng giá cổ phiếu kỷ lục trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13/2/2020. Nếu giá cổ phiếu của công ty vào ngày 7/2 chỉ là 2.000 won (39.000 đồng) thì đến ngày 10/2, mức giá đã tăng hơn gấp đôi, chốt ở mức 4.470 won (hơn 87.000 đồng).

Một siêu phẩm của Hàn Quốc xác lập kỷ lục thế giới, thu về 145 tỷ USD cùng hàng loạt cổ phiếu tăng ‘chóng mặt’ ngày này 3 năm trước - Ảnh 3.

Cổ phiếu Barunson E&A tăng phi mã

Giá cổ phiếu của CJ - công ty phân phối bộ phim cũng đã tăng 10% trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến ngày 17/2. Ngoài ra, chỉ vài ngày sau khi Ký sinh trùng giành giải Oscar, cổ phiếu của công ty chế biến thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc Nongshim cũng đã tăng 11% vì sản phẩm của họ xuất hiện trong phim. Hay công ty sản xuất mì trộn Ram-don cũng đã ghi nhận doanh số và giá cổ phiếu tăng phi mã nhờ thành công của bộ phim này.

Cổ phiếu của Barunson Entertainment & Arts Corp, công ty sản xuất phim điện ảnh đã tăng khoảng 90%. Hay công ty CJ E&M, nhà đầu tư và tiếp thị chính cho “Ký sinh trùng” cũng ghi nhận cổ phiếu tăng 4,5% trong giai đoạn bộ phim tham gia giải thưởng.

Bên cạnh đó, bộ phim đoạt giải Oscar này đã giúp quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Hàn Quốc tới nhiều quốc gia trên thế giới. Andy Kim, một nhà phân tích tại Samsung Securities Co., Seoul cho biết: “Mức độ phổ biến và lan tỏa của bộ phim Ký sinh trùng có khả năng giúp các bộ phim của Hàn Quốc thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài và tạo được sự chú ý nhiều hơn nữa”.

Tổng hợp


















Theo Thuỳ Trang

Cùng chuyên mục
XEM