Một quốc gia Đông Nam Á quý "đất" hơn vàng, hơn 700 triệu đồng/m2 nhưng nhà đầu tư vẫn rót tiền vì 3 yếu tố “an tâm”

30/08/2023 13:34 PM | Kinh doanh

Cứ 6 người siêu giàu ở quốc gia này thì có 1 người dự định mua bất động sản vào năm 2023.

Một quốc gia Đông Nam Á quý "đất" hơn vàng, hơn 700 triệu đồng/m2 nhưng nhà đầu tư vẫn rót tiền vì 3 yếu tố “an tâm” - Ảnh 1.

Ảnh: Jason Goh/Pixabay

Vàng thường được coi là loại tài sản an toàn nhất. Nhưng đối với những người giàu có ở Singapore, đó lại là nhà ở. Theo Báo cáo Thịnh Vượng của Knight Frank, cứ 6 người có khối tài sản ròng cực cao (UHNWI) ở Singapore thì có 1 người dự định mua bất động sản trong năm 2023. 1/4 UHNWI cũng sở hữu bất động sản ở nước ngoài.

Theo Knight Frank, Singapore là địa điểm mua nhà hấp dẫn đối với giới siêu giàu. Quốc gia này là lựa chọn hàng đầu ở châu Á và thứ 4 trên toàn thế giới. Mặc dù Singapore là một trong những thị trường đắt đỏ nhất thế giới, nhà ở cao cấp của Singapore vẫn thu hút những người châu Á giàu có.

Lý giải cho lựa chọn này, Knight Frank chỉ ra 3 yếu tố then chốt là nền chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng chất lượng và môi trường thuế thuận lợi. Các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Hồng Kông đã chọn Singapore là nơi khả thi nhất khi đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

Knight Frank cũng nhấn mạnh rằng Singapore là một trong những thị trường của bất động sản siêu cao cấp. Tại Singapore, 1 triệu USD sẽ mua được 34 m2 bất động sản hạng sang, tương đương khoảng 708,8 triệu VNĐ/m2.

Leonard Tay, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Knight Frank Singapore, cho biết Singapore vẫn duy trì vị thế của một trong những thị trường hàng đầu. Năm ngoái, Knight Frank dự đoán giá căn hộ cao cấp ở Singapore sẽ tăng khi số lượng người siêu giàu ngày càng tăng.

Theo Singapore Business Review

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM