Một 'ông trùm' Việt Nam muốn làm 24.000 ha cà phê lớn nhất thế giới, vượt tham vọng của bầu Đức
Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm TGĐ công ty Vĩnh Hiệp đang có dự án nghiên cứu giống cà phê ứng dụng AI và hình thành vùng cà phê diện tích 24.000 ha có hương vị đặc trưng riêng.
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 28/3, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu cà phê, thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - đã trình bày hệ sinh thái chiến lược cho ngành cà phê thông qua 5 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 710 triệu USD, tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng.
Các dự án trải dài từ thượng nguồn đến thị trường, gồm trung tâm nghiên cứu AI trong nông nghiệp, nhà máy chế biến công nghệ cao, nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm cà phê, cụm kho trung tâm trung chuyển bốc dỡ hàng hóa và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm đặc sản.
Đây là mô hình phát triển cho thấy định hướng gắn vùng nguyên liệu với công nghệ, logistics, chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và quảng bá thương hiệu..
Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trình bày tham luận tại hội nghị.
Chia sẻ chi tiết với Báo Người Lao Động, ông Thái Như Hiệp cho hay Vĩnh Hiệp có dự án nghiên cứu giống cà phê ứng dụng AI và hình thành vùng cà phê diện tích 24.000 ha có hương vị đặc trưng riêng.
Việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu: "đất giao tới đâu trồng cà phê tới đó".
Con số 24.000 ha diện tích cà phê mà Vĩnh Hiệp dự định phát triển vượt qua mức kế hoạch 20.000 ha cà phê đến năm 2028 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT chia sẻ gần đây, khi tham vọng có vùng trồng cà phê lớn nhất thế giới.
Hiện tại, Công ty sở hữu diện tích cà phê lớn nhất trên thế giới là Horizon Plantations của Ethiopia với 14.600 ha.
Một nội dung khác được nhấn mạnh trong bài tham luận là hạ tầng giao thương. Theo đại diện Vĩnh Hiệp, để cà phê Gia Lai nâng cao năng lực cạnh tranh, ngoài vùng nguyên liệu và chế biến, địa phương cần một hệ thống logistics đủ mạnh để tối ưu chi phí, thời gian vận chuyển và khả năng kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Điều này cũng phù hợp với định hướng chung của tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào hạ tầng, logistics và các ngành có tác động lan tỏa lớn đến tăng trưởng.
Đáng chú ý, tham luận của Vĩnh Hiệp không chỉ nói về sản xuất hay xuất khẩu, mà còn gắn cà phê với không gian văn hóa và du lịch trải nghiệm.
Đề xuất phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm đặc sản cho thấy cách tiếp cận mới, đưa giá trị cà phê vượt ra ngoài phạm vi hàng hóa, trở thành một phần của bản sắc địa phương và trải nghiệm của du khách.

