Một nhà băng của Singapore vừa trở thành doanh nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á với vốn hoá gần 50 tỷ USD

24/11/2017 11:12 AM | Kinh doanh

Vốn hoá thị trường của ngân hàng DBS hiện đạt 46,8 tỷ USD.

Đón nhận thành quả từ việc đầu tư lớn vào công nghệ, DBS Group Holdings vừa "vượt mặt" tập đoàn viễn thông Singapore (Singtel) để trở thành công ty giá trị nhất Đông Nam Á về vốn hoá thị trường.

Thông qua chiến lược "kỹ thuật số đến tận cốt lõi", ngân hàng lớn nhất Singapore cho thấy họ sẽ tập trung nhiều hơn vào những khách hàng tạo ra tỷ lệ ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) lớn hơn.

Nhà băng này hiện có vốn hoá 62,97 tỷ đôla Singapore (tương đương 46,8 tỷ USD) sau phiên đóng cửa ngày thứ 5. Trong khi đó, con số tương tự của Singtel là 60,42 tỷ đô Singapore. Tập đoàn viễn thông này hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ một công ty điện thoại di động mới nổi ở trong nước là TPG Telecom.

Hiện tại, những hãng từ Apple tới Alibaba chiếm 7 vị trí công ty lớn nhất thế giới trong bối cảnh các nhà đầu tư đều lạc quan về ngành công nghiệp này.

"Một trong số những dấu hiện lạc quan này có thể phản ánh điều gì đang diễn ra với các công ty công nghệ. DBS là một trong những ngân hàng hiếm hỏi trong khu vực đang đối đầu với thách thức liên quan tới những thay đổi chóng mặt trong lĩnh vực công nghệ", một chuyên gia phân tích của Bloomberg nhận định. 

Tuần trước, CEO DBS Piysh Gupta đã trình bày vế kế hoạch chiến lược số cho các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích nhắm tới mục tiêu giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Cổ phiếu ngân hàng này đã hồi phục 42% trong năm nay, gấp 2 lần so với chỉ số trung bình của các ngân hàng tại châu Á Thái Bình Dương mà Bloomberg theo dõi. 

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM