Một công ty chứng khoán phải giải trình với UBCKNN

| Kinh doanh

Để khắc phục tình trạng, công ty chứng khoán cho biết đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ.

HĐQT CTCP Chứng khoán SBB (SBBS) vừa thông qua báo cáo về tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu và phương án khắc phục để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo văn bản gửi UBCKNN, Chứng khoán SBB hiện được cấp phép thực hiện 3 nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư và tự doanh chứng khoán. Với các nghiệp vụ này, mức vốn điều lệ tối thiểu doanh nghiệp phải đáp ứng là 85 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của SBBS đã phục hồi và đạt trên 85 tỷ đồng, qua đó đáp ứng yêu cầu về mức vốn tối thiểu. Tuy nhiên, đến ngày 31/7/2026, chỉ tiêu này giảm trở lại còn 83,74 tỷ đồng, thấp hơn mức yêu cầu theo quy định.

SBBS cho biết nguyên nhân biến động chủ yếu xuất phát từ việc đánh giá lại danh mục đầu tư theo giá thị trường tại ngày 31/7. Hoạt động này khiến công ty ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,28 tỷ đồng, đưa lỗ từ hoạt động tự doanh lũy kế trong 7 tháng đầu năm lên khoảng 1,87 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, phần lớn khoản lỗ tự doanh nói trên đến từ việc đánh giá lại danh mục đầu tư theo giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo. Trong trường hợp thị trường chứng khoán và giá trị danh mục phục hồi trong các kỳ tiếp theo, kết quả đánh giá lại có thể được cải thiện và ghi nhận tăng trở lại theo quy định kế toán hiện hành.

Ngoài ra, biến động vốn chủ sở hữu còn đến từ kết quả các hoạt động kinh doanh khác, chi phí hoạt động thường xuyên và ảnh hưởng kéo dài từ khoản dự phòng hơn 200 tỷ đồng liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.

Để khắc phục tình trạng trên, Chứng khoán SBB cho biết đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Trước đó, ngày 15/4/2026, ĐHĐCĐ công ty đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Song song, ban lãnh đạo cho biết sẽ tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026 và đảm bảo đáp ứng yêu cầu của UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Công ty cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan thi hành án để thu hồi số tiền còn lại liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.

Chứng khoán SBB hiện có vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiền thân là CTCP Chứng khoán SaigonBank Berjaya, thành lập năm 2008 và đổi tên thành CTCP Chứng khoán SBB vào cuối năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, SBBS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 10 tỷ đồng, tăng hơn 168% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 160 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 5,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo An Thái

Cùng chuyên mục
XEM