Một bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại sau 6 lần xét nghiệm âm tính

28/05/2021 19:00 PM | Xã hội

Trong số 5 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, có 4 người đã xuất viện hôm nay. Còn 1 bệnh nhân sau 6 lần xét nghiệp âm tính thì đến lần thứ 7 tái dương tính nên tiếp tục được điều trị.

Ngày 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 4 trong số 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Theo đó, 4 bệnh nhân 3211, 3262, 3268, 3660 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần với virus SARS-CoV-2, từ ngày 17/5 đến thời điểm xuất viện. Đây là 4 trong 5 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Clip: 4 bệnh nhân khỏi Covid-19 tại Thừa Thiên Huế gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ  

Một bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại sau 6 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 2.

Bệnh nhân Covid-19 ở Thừa Thiên Huế được xuất viện

Một bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại sau 6 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.

Trong số 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh này có 3 nữ nhân viên của thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng)

Trong số 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh này có 3 nữ nhân viên của thẩm mỹ viện Amida (222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng), gồm BN 3211 (23 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị), vào viện ngày 8/5; BN3262 và BN3268 đều 24 tuổi và trú ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, được ghi nhận mắc Covid-19 vào ngày 9/5. Bệnh nhân còn lại là nữ, 58 tuổi (BN 3660, trú huyện Phú Lộc), làm nghề giúp việc tại Đà Nẵng, vào viện ngày 13/5.

Được biết, các bệnh nhân này sau khi được xuất viện về nhà sẽ tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa dưới sự giám sát của y tế cơ sở. Đồng thời, theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế.

Một bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại sau 6 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 4.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn xe trước khi đưa bệnh nhân về nhà cách ly thêm 14 ngày

Đặc biệt, những người này sẽ được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time- PCR vào ngày thứ 7 và thứ 14 sau khi ra viện.

Riêng trường hợp còn lại là bệnh nhân 3535 (nam, F1 của BN3268), sau quá trình cách ly và điều trị bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm 7 lần. Trong đó lần thứ 6 vào ngày 24/5 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên trong lần thứ 7 vào ngày 27/5, cho kết quả tái dương tính nên phải tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM