Mỗi năm 200.000 ca đột quỵ, sinh viên Việt chế tạo “trợ lý AI” phục hồi vận động, giá chỉ 100 triệu đồng/bộ
Không chỉ giúp bác sĩ “nhìn thấy” tiến trình phục hồi của bệnh nhân bằng dữ liệu thay vì cảm tính, hệ thống ReTrack còn mở ra khả năng tập luyện tại nhà an toàn cho người từng bị đột quỵ – nhóm đối tượng đang ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam.
Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới. Đáng chú ý, có tới 80% bệnh nhân mang di chứng vận động, đặc biệt là liệt chi dưới, buộc phải bước vào quá trình phục hồi chức năng kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Tuy nhiên, việc theo dõi hiệu quả tập luyện hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào quan sát cảm tính của nhân viên y tế, trong khi hệ thống phục hồi tại nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.
Từ khoảng trống đó, 5 sinh viên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế quốc dân đã cho ra đời ReTrack – hệ thống phục hồi chi dưới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được định giá khoảng 100 triệu đồng/bộ và vừa giành giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ” 2025.
Nhóm sinh viên mô tả hoạt động của thiết bị
“Trợ lý ảo” theo sát từng bước chân của người đột quỵ
ReTrack không phải là một thiết bị tập luyện đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái cảm biến thông minh được gắn trực tiếp lên cơ thể bệnh nhân. Các cảm biến IMU và EMG cho phép đo chính xác góc khớp, cường độ hoạt động của cơ, trong khi cảm biến PPG liên tục theo dõi nhịp tim để kịp thời cảnh báo dấu hiệu bất thường khi bệnh nhân luyện tập.
Toàn bộ dữ liệu được gửi về bộ xử lý trung tâm, nơi AI phân tích chất lượng từng động tác, đồng thời tự động chấm điểm chức năng vận động theo thang chuẩn quốc tế Fugl-Meyer Assessment (FMA) – điều mà trước đây thường phải do bác sĩ thực hiện thủ công.
Nhờ đó, bác sĩ có thể theo dõi tiến triển phục hồi của bệnh nhân theo ngày, theo tuần bằng biểu đồ và dữ liệu số, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận “đi lại khá hơn” hay “chân đỡ cứng hơn” như trước.
“ReTrack giống như một trợ lý ảo giúp bác sĩ không bỏ sót bất kỳ tín hiệu nào trong quá trình phục hồi của người bệnh”, trưởng nhóm Hoàng Quốc Trưởng chia sẻ với báo chí.
Một điểm mạnh của ReTrack là cho phép bệnh nhân tập phục hồi tại nhà nhưng vẫn được giám sát y khoa từ xa. Dữ liệu tập luyện được lưu trữ trên nền tảng cloud của bệnh viện, gắn với mã bệnh nhân, sẵn sàng tích hợp với bệnh án điện tử.
Nhờ đó, bệnh nhân không phải đến bệnh viện quá nhiều lần chỉ để “kiểm tra tiến độ”, giảm gánh nặng đi lại, chi phí và áp lực tâm lý – nhất là với người cao tuổi hoặc sống xa cơ sở y tế.
Trong các đợt thử nghiệm tại Motion Lab của Bệnh viện Vinmec và Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương, nhóm sinh viên cho biết sai số đo rất nhỏ, cho thấy hệ thống đủ độ tin cậy để đưa vào thực tế lâm sàng.
Nhóm sáng chế hệ thống Retrack nhận giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ, chiều 25/12. Ảnh: Ngọc Trang
“Giá mềm” cho công nghệ y sinh
Theo nhóm sáng chế, mức giá khoảng 100 triệu đồng/bộ thấp hơn đáng kể so với nhiều hệ thống phục hồi chức năng nhập khẩu hiện nay, vốn có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Đối tượng khách hàng mà ReTrack hướng đến là bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, phòng khám vật lý trị liệu.
Trao đổi với Vnexpress, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh giá cuộc thi “Sáng tạo trẻ” không chỉ dừng ở giải thưởng mà là bệ phóng khởi nghiệp công nghệ y sinh cho sinh viên. Nhiều dự án từng bước ra từ cuộc thi đã trở thành doanh nghiệp thực thụ.
Với ReTrack, nhóm sinh viên kỳ vọng không chỉ dừng ở một sản phẩm dự thi, mà sẽ tiếp tục hoàn thiện để thương mại hóa, góp phần giải quyết bài toán phục hồi chức năng cho hàng trăm nghìn bệnh nhân đột quỵ mỗi năm – nhóm người đang rất cần những giải pháp thông minh, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý.

