Mơ ước một tương lai Việt Nam rất khác của ông Trương Gia Bình từ những bạn trẻ Việt nộp chục tỷ đồng tiền thuế

13/10/2022 15:42 PM | Kinh doanh

“Đôi khi Việt Nam bỗng có nhóm mấy chục bạn trẻ đem nộp vài chục tỷ đồng thuế. Nghiên cứu sâu mới phát hiện năng suất lao động của các bạn làm game gấp 20 - 30 lần lập trình viên, mà lập trình viên của chúng tôi cũng cỡ 3.000 - 4.000 USD/tháng, tức năng suất các bạn hàng trăm ngàn USD/tháng. Mà làm game không khó như xuất khẩu phần mềm”, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình chia sẻ.

Năng suất của các bạn trẻ Việt làm game gấp 20 - 30 lần các lập trình viên

Tôi luôn mơ ước một tương lai Việt Nam rất khác”, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT - trải lòng tại Talk show “Khát vọng kiến tạo và phát triển thương hiệu xanh Việt Nam” mới đây.

“20 năm trước Việt Nam chưa bao giờ làm phần mềm, FPT cũng lỗ suốt mười mấy năm làm phần mềm, chưa lời một đồng nào cả. Chúng tôi có ước mơ mong rằng trí tuệ Việt Nam sẽ mở mang bờ cõi ra thế giới, và Việt Nam có tên trên bản đồ số thế giới”.

Ông Bình cho biết, hiện Việt Nam cũng là cường quốc về phần mềm, đứng thứ 2 sau Ấn Độ, với lực lượng làm phần mềm đạt con số 1 triệu.

Tuy nhiên, 7 năm qua, ông Bình cho biết đã có sự dịch chuyển không thể tưởng tượng được và xảy ra trong thầm lặng - ngành công nghiệp game (Game Industry).

Từ ngày Nguyễn Hà Đông có Flappy Bird, các bạn trẻ Việt Nam đã âm thầm theo gương Hà Đông sản xuất game cho các nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Brazil, Mexico…chơi, và chỉ đâu đó 1% người Việt chơi game của các bạn”.

“Cho nên đôi khi Việt Nam bỗng có nhóm mấy chục bạn trẻ đem nộp vài chục tỷ đồng thuế. Nghiên cứu sâu mới phát hiện năng suất lao động của các bạn làm game gấp 20 - 30 lần lập trình viên, mà lập trình viên của chúng tôi cũng cỡ 3.000 - 4.000 USD/tháng, tức năng suất các bạn hàng trăm ngàn USD/tháng. Mà làm game không khó như xuất khẩu phần mềm, vốn cần công ty to mới làm được. Làm game chỉ cần một nhóm, đơn vị làm game to nhất ở Việt Nam cũng vài trăm bạn”, ông Bình nói.

Pakistan đang đuổi theo Việt Nam rất sát

Mơ ước một tương lai Việt Nam rất khác của ông Trương Gia Bình từ những bạn trẻ Việt nộp chục tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 1.

Theo ông Trương Gia Bình, Việt Nam đang đứng đầu về GameFi với doanh nghiệp tỷ USD điển hình là Axie Infinity của Nguyễn Thành Trung.

Với những game hyper casual (game siêu bình thường - PV), Việt Nam đang đứng số 1. Nước đang đuổi theo là Pakistan. Tốc độ làm game của ta là 50%, thì Pakistan là 70%, rất ráo riết. Cho nên, đến tỉnh nào chúng tôi cũng khuyến cáo rằng sẽ mở trường đào tạo game cho tất cả địa phương trên cả nước, và mở ngay vườn ươm làm game, đưa các bạn trẻ có kinh nghiệm làm game chia sẻ lại với các bạn, sao cho chúng ta trở thành một nước sản xuất game cho thế giới”, ông Bình bày tỏ.

Chúng tôi mong Việt Nam là cường quốc về trí tuệ nhân tạo, chúng tôi rất mong và chúng tôi đang nỗ lực để làm điều đó”.

Talk show “Khát vọng kiến tạo và phát triển thương hiệu xanh Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Lễ Công bố - Vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022. Tại sự kiện, FPT được xướng tên trong Top 10 thương hiệu xuất sắc và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT được vinh danh là 1 trong 6 Doanh nhân xuất sắc – Giải thưởng dành cho các thuyền trưởng bản lĩnh vượt qua sóng gió, vững tay chèo, giữ doanh nghiệp tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.

Trải qua gần 20 năm triển khai, chương trình Thương hiệu mạnh Việt là sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đã trở thành kênh kết nối – hội tụ sự tham gia của đông đảo CEOs các Tập đoàn, Doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM