Mie Nguyễn điều đào bán dâm liên tỉnh qua Zalo

23/02/2023 14:44 PM | Xã hội

Thông qua mạng xã hội Zalo, tú bà Phan Thị Thảo Lan nhiều lần điều đào cho khách ở TP HCM và Vũng Tàu.

Ngày 23-2, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm đối với Phan Thị Thảo Lan (SN 1994; quê Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, tối 2-7-2022, quá trình kiểm tra khách sạn Adora (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM), tổ công tác của Cục CSHS – Bộ Công an phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ công tác của Cục CSHS tiếp tục kết hợp Công an phường 1, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu) kiểm tra khách sạn Seaside Resort trên địa bàn, phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi tương tự.

Mie Nguyễn điều đào bán dâm liên tỉnh qua Zalo - Ảnh 1.

Phiên xét xử "tú bà" Phan Thị Thảo Lan.

Ba ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Thảo Lan bởi hành vi môi giới mua bán dâm trong các vụ bắt quả tang trên.

Tại cơ quan điều tra, Lan khai thông qua người phụ nữ tên Mụi (chưa rõ lai lịch), Lan biết được một số "đào" bán dâm.

Lan sử dụng tài khoản Zalo tên "Mie Nguyễn" nhắn tin cho "đào" đi bán dâm tại TP HCM với giá 17 triệu đồng/người/đêm. Trong đó, Lan hưởng 2 triệu đồng tiền môi giới.

Tại khách sạn ở TP Vũng Tàu, Lan điều "đào" là người quen của mình mua bán dâm theo hình thức đi tour một ngày, một đêm với giá 20 triệu đồng. Lan nhận tiền môi giới 1 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng tháng 1-2022, Lan còn môi giới mại dâm cho "đào" quen 2 lần, mỗi lần 20 triệu đồng/đêm.

HĐXX nhận định hành vi của Phan Thị Thảo Lan đã xâm phạm trật tự trị an xã hội, phạm tội nhiều lần. Xem xét vụ án, toà án tuyên phạt bị cáo Lan 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

Đối với những cá nhân có hành vi mua bán dâm, Công an TP HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Trần Thái

Cùng chuyên mục
XEM