MH370 đã hạ cánh xuống sân bay bí mật có tọa độ là "vĩ độ 12.2558, kinh độ 104.5667"?

15/04/2019 16:12 PM | Xã hội

Địa điểm bí mật được cho là nằm cách Phnom Penh khoảng 100km về phía bắc.

Theo chuyên gia hàng không Andre Milne của hãng Unicorn Aerospace, máy bay MH370 đã hạ cánh xuống một sân bay bỏ hoang sau khi biến mất khỏi radar vào ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đem theo 239 hành khách và phi hành đoàn.

Từ đó tới nay, tung tích của máy bay vẫn còn là một ẩn số. Trong một bài viết, trang Express cho rằng MH370 có thể đã hạ cánh và cất cánh trở lại vài giờ sau khi biến mất.

Mới đây, ông Milne cho rằng có thể MH370 đã xuất hiện tại sân bay bị bỏ hoang ở Campuchia và ông khẳng định tọa độ của địa điểm này là "vĩ độ 12.2558, kinh độ 104.5667", nằm cách thủ đô Phnom Penh 100km về phía bắc.

Ông Milne nói: "Sân bay bị bỏ hoang này tên là Kampong Chhang, có đường băng nguyên vẹn, dài khoảng 2,8km".

"Cả ông Boyer và tôi đều nhận được những thông tin dữ liệu thô về vị trí hạ cánh của MH370. Điều này cho phép chúng tôi tính toán và xác định vị trí chính xác của sân bay bỏ hoang. Thông số tổng hợp được phù hợp hoàn hảo với quỹ đạo bay mà MH370 đã đi qua. Có thể thấy MH370 đã cất cánh ít lâu sau khi hạ cánh và đâm vào một địa điểm khác cách xa sân bay bỏ hoang".

Sau đó ông Milne cung cấp một số hình ảnh. Bức đầu tiên là bản đồ địa lý giữa Campuchia và Việt Nam. Theo ông Milne, điểm ngoài cùng bên phải của đường màu vàng là tọa độ cuối cùng mà Malaysia Airlines xác định được vị trí máy bay. Điểm màu đỏ là "sân bay bí mật" nơi MH370 hạ cánh trước khi bay trở lại và va chạm tại tọa độ được khoanh tròn màu đỏ.

 MH370 đã hạ cánh xuống sân bay bí mật có tọa độ là vĩ độ 12.2558, kinh độ 104.5667? - Ảnh 1.
 MH370 đã hạ cánh xuống sân bay bí mật có tọa độ là vĩ độ 12.2558, kinh độ 104.5667? - Ảnh 2.

Những hình ảnh được cung cấp. Nguồn: GETTY & ANDRE MILNE

Ông Milne khẳng định rằng ông có "những tính toán xác đáng về các địa điểm" và có thể phục vụ cho công tác điều tra.

Tháng 11/2018, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke Siew Fook cho biết chính phủ Malaysia sẽ mở lại cuộc tìm kiếm MH370, nhưng chỉ trong trường hợp "có bằng chứng uy tín".

Ông Loke nói: "Chúng tôi chưa bao giờ ngừng tìm kiếm hi vọng. Nếu có bằng chứng uy tín, chúng tôi sẽ mở lại cuộc điều tra".


Theo Tất Đạt

Cùng chuyên mục
XEM