MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook”

02/05/2022 07:47 AM | Sống

Làm MC thì thu nhập thế nào, nên đầu tư vào đâu để nâng cao giá trị thương hiệu của bản thân... MC Thanh Thanh Huyền đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn.

Trong số những MC nữ được quan tâm hiện nay, Thanh Thanh Huyền đang dần trở thành cái tên "đáng gờm"; bởi vì mỗi lần cô xuất hiện, công chúng lại không ngừng bất ngờ về cô. Bên cạnh việc sở hữu skill nói tiếng Anh lưu loát, không cầm kịch bản vẫn thuộc vài nghìn chữ, Thanh Thanh Huyền còn khiến người ta phải nói nhiều vì khối tài sản khủng mà cô đang sở hữu.

Ở sự kiện nọ thấy cô tự lái xế xịn Porsche Boxster màu vàng nổi bật, sang sự kiện khác đã thấy cô đi G63... nhiều người hẳn cũng tò mò, chẳng lẽ nghề MC song ngữ giàu đến thế sao? Ngoài làm dẫn chương trình, liệu Thanh Thanh Huyền có "bỏ trứng vào những rổ khác" để kiếm thêm thu nhập hay không... Tất cả sẽ được cô nói hết trong bài phỏng vấn này.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 1.

Mỗi lần Thanh Thanh Huyền xuất hiện, người ta lại thấy cô lái 1 chiếc xe sang khác nhau

“Add Facebook cũng là một hình thức đầu tư”

Ở thời điểm hiện tại, bạn nghĩ kênh đầu tư nào có thể dễ dàng mang lại nhiều giá trị mà ít gặp rủi ro?

Câu hỏi này khó nhỉ… Giữa lúc thị trường chứng khoán lẫn bất động sản đều bấp bênh thế này, tôi xin đưa ra 1 ý kiến, tốt nhất là các bạn nên… đầu tư cho trang cá nhân của mình trên MXH nhìn sao cho ổn cái đã rồi hẵng tính đến chuyện đầu tư nhé.

Một cách nghiêm túc là bây giờ có rất nhiều người dùng vốn tự có (xin hãy hiểu theo nghĩa tích cực) là tài làm content, chụp ảnh xinh xắn, khả năng ăn nói để đi làm KOC, TikToker hay bán hàng online.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 2.

Còn riêng tôi, là một MC, tôi cần mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Tôi thuộc tuýp người không phải add Facebook cho vui, tôi xem chuyện đi kết bạn trên MXH cũng là một hình thức đầu tư. Ở đó, tôi đang nuôi dưỡng những mối quan hệ thực sự. Khi mình kết bạn với một ai đó thì mình cũng nên để ý người ta, tại vì mình có thể mang lại cơ hội cho họ và ngược lại. Đó là những cách mà tôi tạo dựng mối quan hệ.

Tài năng và nhan sắc, cái nào dễ đưa một người phụ nữ thành công hơn?

Tất nhiên là tài năng. Vì tôi thấy có những doanh nhân hoặc tỷ phú thế giới,... thì đều mất một khoảng thời gian của thanh xuân để tạo dựng nên cơ ngơi đó, sau này có tiền rồi thì mới tập trung đến nhan sắc. Nên nếu bạn có nhan sắc nhưng bạn không có ý tưởng tốt, plan phù hợp hay định hướng cụ thể thì bạn không thể thành công được.

Nhưng mà rõ ràng, nhiều cô gái chọn cách “lướt sóng” đầu tư bằng cách nhanh nhất đó là kết hôn với một anh chồng giàu. Kiểu như: “Thôi em đừng đi làm nữa, ở nhà mỗi tháng anh cho vài tỷ” chẳng hạn, đã có ai đề nghị như vậy với bạn chưa?

Tại sao chưa có một người đàn ông nào đề nghị như vậy để tôi biết cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Thật sự là chưa ai nói với tôi câu đó cả và tôi cũng không biết có ai trên đời này rộng rãi như thế. Nhưng tôi nghĩ cả những người giàu nhất thế giới cũng có cảm giác buồn chán, vì bạn ăn mãi một món cũng thấy ngán, làm mãi một chuyện rồi cũng sẽ quen. Nếu giàu, bạn sẽ quen với việc có tất cả. Thành ra nếu chỉ ngồi không xài tiền thì chán lắm. Bạn nghĩ đàn bà thích shopping và có thể shopping mãi không chán sao? Không hề, thử mà ngày nào cũng đi siêu thị - đi mua áo quần túi hiệu, tôi thề bạn cũng sẽ thấy “ngán” thôi.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 3.

Nhưng ngược lại, nếu có người đàn ông cho tôi “offer” này thì tôi sẽ thương lượng. Chẳng hạn như người ta cho tôi một tỷ và nói tôi đừng đi làm nữa thì tôi chỉ lấy 100-200 triệu để được có cảm giác người ta cũng muốn lo cho mình và tôi vẫn được đi làm. Đó là cách cân bằng cuộc sống. Phụ nữ cho dù giàu có cỡ nào, được người đàn ông yêu thương nhiều ra sao thì cũng nên có cuộc sống riêng của mình.

Vậy ở góc độ của bạn, câu chuyện 1 người phụ nữ được chàng trai mình yêu ủng hộ tài chính là tốt hay xấu?

Chúng ta phải hỏi ngược lại bản thân đã dành cho chàng trai ấy điều gì. Mình có dành thời gian cho họ không? Minh có thực sự yêu thương họ hay không? Quan tâm tới anh ấy, gia đình của anh ấy hay không? Nếu có một người đàn ông yêu thương mình, mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn, đỡ vất vả hơn thì đó là một điều rất tốt.

“Làm MC mà đi xe 5 tỷ, khó tin quá! - Nhiều người cũng hỏi tôi câu này lắm”

Một trong những thứ khiến người ta tò mò nhất về bạn đó chính chuyện mỗi lần Thanh Thanh Huyền xuất hiện, chúng tôi lại thấy bạn đi 1 chiếc xe khác nhau. Làm MC giàu đến thế sao?

Công nhận là cũng có nhiều người tò mò, hỏi Thanh Thanh Huyền đi làm MC mà lái xe 5 tỷ, khó tin quá… Nhưng thú thật, ngoài làm công việc của một MC song ngữ, tôi cũng mang tiền của mình đầu tư vào nhiều ngành - lĩnh vực khác. Tôi có quan niệm không bỏ hết trứng vào một rổ. Bạn đừng nghĩ xe là tiêu sản hay “trông nó phù phiếm”, bởi vì bây giờ có rất nhiều nhãn hàng - công ty, họ mời MC tới cũng xem như bộ mặt của sự kiện. Một sự xuất hiện chỉn chu, bên chiếc xe “ổn ổn” cũng làm khách hàng của mình hài lòng hơn. Ngoài xe cộ, mỗi lần đi dẫn tôi còn đầu tư make up, stylist - váy vóc từ mối quan hệ với những nhà thiết kế… Nói chung là “ngựa” lắm.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 4.

Mỗi lần Thanh Thanh Huyền xuất hiện đều chặt chém nhất có thể

Nhưng mua xe thì nhiều người nói nó là “tiêu sản”, mua nhiều như thế bạn không sợ sau này nó lỗ à?

Thực tế mua siêu xe là một cách là đầu tư, có những chiếc bạn mua qua nhiều năm rồi nó sinh lời. Tôi không nói loại xe sang nào cũng như vậy đâu nhé, nó giống như túi Hermes ấy, xe càng hiếm thì đời nào nó cũng chỉ có 1 giá thôi. Thậm chí ngay cả G63 chẳng hạn, bây giờ muốn mua rất khó. Nếu bạn mua được ngay, rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng trả giá cao hơn 1 - 2 tỷ để mua lại.

Nhưng phải nói thật là xe tôi không nhiều, trong đó cũng có kha khá của gia đình, có chiếc tôi mua cũng đã tăng giá lên rất nhiều. Nhiều đại gia sở hữu siêu xe, bạn đừng nghĩ họ mua chỉ vì thích, không hề. Đó là cách để họ vừa đầu tư vào hình ảnh, vừa đầu tư cho tài chính sau này của bản thân nữa.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 5.
 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 6.

Thực tế thì cũng không nhiều người biết chuyện mua xe có thể sinh lời, lúc bạn bỏ ra số tiền lớn như vậy gia đình có ý kiến về khoản đầu tư này của con gái không?

Có chứ! Không chỉ gia đình mà một số bạn bè cũng cản vì nghĩ chiếc xe 5 tỷ là một vật phẩm quá xa xỉ. Nhưng khi tôi chia sẻ đây là thứ có thể đầu tư và sinh lời cho mình thì mọi người đều ủng hộ, bây giờ thi thoảng còn gửi tôi nên mua chiếc này chiếc kia đi. Ôi nhưng mà làm gì đủ tiền tới ngưỡng đó mọi người ơi…

Tôi tò mò, cảm giác của một cô gái trẻ khi sở hữu chiếc xe giá trị lớn nó thế nào nhỉ… Bạn có tự thấy mình như… một tay chơi siêu xe xịn mịn không?

Núi cao còn có núi khác cao hơn, tôi không nghĩ gì cả khi sở hữu những chiếc xe có giá trị cao. Về cơ bản, đối với một số người có thể đây là khối tài sản lớn nhưng ngược lại nó cũng không là gì với một số người khác. Đơn giản nó chỉ là thứ tôi thích chứ không tự hào khi sở hữu nó. Sự thật là tôi vẫn đi xe ôm, xe máy bình thường,... tôi còn đạp xe đạp đi ăn phở, ăn chè. Tôi không phải là kiểu người bước lên xe xịn, sang thì mới đi ra đường mà cũng chẳng nghĩ mình là một tay chơi “siêu xe” gì, suy cho cùng, chiếc xe nó cũng chỉ là 1 phương tiện thôi mà.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 7.

“MC là công việc mang lại nhiều giá trị vô hình mà tiền chưa chắc mua được”

Phải làm MC hết bao lâu thì tài chính của bạn mới vững để mua nhà - mua xe?

Tôi làm MC song ngữ từ rất lâu rồi, trước cả lúc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015 nữa. MC bình thường dẫn sự kiện thì nhiều, nhưng một MC nữ, có thể dẫn chương trình song ngữ thì khi ấy vẫn còn là “hàng hiếm”. Vậy nên tôi cũng trộm vía đắt show, kiếm được tiền nuôi bản thân và phụ giúp cho gia đình. Nói chính xác khi nào mua xe mua nhà thì tôi không nhớ rõ lắm đâu, nhưng tôi cũng thuộc tuýp chịu khó “cày” và “tiết kiệm”.

Bạn quản lý tài chính của mình như thế nào?

Khi nãy tôi có chia sẻ, tôi luôn bỏ trứng vào nhiều rổ. Tiền tôi kiếm được ngoài việc “mang về cho mẹ” thì tôi còn tham gia những kênh đầu tư vào BĐS, đất nền, cổ phiếu - chứng khoán. Nhìn tôi “ngựa” vậy thôi chứ cũng biết chút ít về tiền ảo và có “join” một chút vào lĩnh vực này. Và dù có tham gia kênh đầu tư nào, tôi cũng xác định nó là khoản đầu tư lâu dài chứ không phải theo kiểu “ăn xổi - ở thì”, “lướt sóng” này nọ, tôi không đủ thời gian để kiếm những khoảng tiền nhanh như vậy.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 8.

Ở thời điểm hiện tại, bạn đang “đầu tư” vào nhan sắc hay tài năng?

Ở thời điểm hiện tại tôi mãn nguyện với nhan sắc của mình. Nên tôi dùng nhiều tiền cho những việc khác hơn là đầu tư vào nhan sắc.

Tôi nghĩ có khi nhờ mối quan hệ của việc làm MC nên thi thoảng bạn sẽ được người xung quanh “phím” này “phím” kia nhỉ?

Có nhé. MC là một công việc mang lại cho bạn giá trị vô hình ngoài tiền. Mình sẽ được gặp những người họ là chuyên gia về tài chính, họ có rất nhiều mối quan hệ hoặc bạn được đi đến những sự kiện riêng tư không được phép ghi hình. Đó là những đặc quyền ưu đãi của những người làm lĩnh vực này. Vậy nên thành thật mà nói, tôi cũng nhận được những lời khuyên về tài chính bổ ích.

 MC Thanh Thanh Huyền: Nhìn tôi “ngựa” vậy chứ cũng mua BĐS - chứng khoán, ai chưa có tiền nên đầu tư “add friend Facebook” - Ảnh 9.

Bạn nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc làm MC này đến bao lâu?

Chắc là tùy vào nhiệt huyết với nghề. Tôi nghĩ cuộc đời sẽ chia ra các giai đoạn là: Bỏ sức lao động để kiếm tiền, thuê người khác làm để kiếm ra tiền, dùng tiền để kiếm ra tiền. Nhưng đến cuối cùng mình sẽ quay lại quãng thời gian bỏ chính sức lao động để kiếm ra các giá trị khác bên cạnh tiền. Tôi không phải là người nghỉ hưu sớm và mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành với tôi lâu thật lâu để xem Thanh Thanh Huyền còn làm nên những thứ hoành tráng gì nữa chứ, đúng không!

Cám ơn Thanh Thanh Huyền, chúc bạn thành công trong chặng đường sắp tới!

Ảnh: NVCC

Theo Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM