Mất 3 tỷ USD sau 1 đêm, Tesla lại ngậm ngùi nhường ngôi vị hãng xe giá trị nhất nước Mỹ cho GM

07/07/2017 22:02 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu Tesla lao dốc đúng thời điểm hãng này chuẩn bị tung ra dòng xe Model 3 được sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Cổ phiếu Tesla giảm 5,6% trong phiên giao dịch ngày 6/7 khiến giá trị vốn hoá của công ty này bốc hơi 3 tỷ USD xuống còn 50,7 tỷ USD - lớn thứ hai tại Mỹ sau GM (51,8 tỷ USD), theo số liệu của Google Finance.

Dù đã mất đi “ngôi vương”, Tesla vẫn có giá trị vốn hóa lớn hơn Ford 7 tỷ USD và gấp gần 3 lần Fiat Chrysler.

Nếu tính từ đầu năm tới nay thì cổ phiếu Tesla vẫn tăng 45% nhưng giá trị vốn hóa lại giảm 20% so với mức kỷ lục ngày 26/6.

Điều đáng lưu tâm là cổ phiếu Tesla lao dốc đúng thời điểm hãng này chuẩn bị tung ra dòng xe Model 3 được sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Những tin tức không hay về Tesla bắt đầu xuất hiện vào tuần trước khi hãng này cho biết gặp vấn đề “nghiêm trọng” với nguồn cung pin cho dòng xe mới. Việc này ảnh hưởng lớn tới doanh thu quý 2 của hãng.

Dù phía Tesla khẳng định mọi việc "đã được xử lý" vào cuối tháng 6 nhưng Goldman Sachs giảm dự báo lợi nhuận quý và giá cổ phiếu của Tesla ngày 5/7 đã khiến các nhà đầu tư trở nên lo ngại.

Vừa tháng trước, Tesla đã bất ngờ "vượt mặt" nhiều nhà sản xuất xe tên tuổi như GM, Ford để trở thành hãng xe có vốn hóa thị trường cao nhất nước Mỹ và thứ 4 thế giới.

Hồi tháng 5, nhà sáng lập, giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk từng chia sẻ với tờ Guardian rằng “giá trị vốn hóa của Tesla cao hơn những gì chúng tôi mong đợi và xứng đáng”. Nhưng những lời này không đủ hạ nhiệt giới đầu tư khi đó.

Tesla từ chối bình luận về việc cổ phiếu lao dốc sau phiên giao dịch ngày thứ 5.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM