Mạng xã hội Elon Musk ưa dùng biến động đội ngũ lãnh đạo, CEO thông báo từ chức

30/11/2021 09:16 AM | Kinh doanh

Thay thế cho vị trí của Jack Dorsey là CTO Parag Agrawal.

Nhà đồng sáng lập và CEO Twitter Jack Dorsey vừa thông báo sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất của mạng xã hội này. Thay thế vị trí của ông sẽ là CTO của Twitter, ông Parag Agrawal.

Hiện tại ông Dorsey đang đóng vai trò CEO của cả 2 hãng công nghệ, Twitter và Square, công ty làm về giải pháp thanh toán kỹ thuật số của ông. Mặc dù rời khỏi vị trí CEO, nhưng thông báo của Twitter cho biết, ông Dorsey vẫn là thành viên của hội đồng quản trị cho đến cuộc họp cổ đông vào năm 2022.

 Mạng xã hội Elon Musk ưa dùng biến động đội ngũ lãnh đạo, CEO thông báo từ chức  - Ảnh 1.

Nhà đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey

Cho biết trong tuyên bố của mình, ông Dorsey nói: "Tôi quyết định rời khỏi Twitter bỏi vì tôi tin rằng công ty đã sẵn sàng bước tiếp mà không cần những nhà sáng lập lên nó." Mặc dù vậy ông không cho biết chi tiết lý do về việc từ chức của mình.

Trong khi đó ông Agrawal sẽ phải đáp ứng các mục tiêu nội bộ ngặt nghèo của Twitter. Đầu năm nay, công ty cho biết họ lên kế hoạch đến cuối năm 2023 có được 315 triệu người dùng hoạt động sinh lợi hàng ngày, và ít nhất có được doanh thu gấp đôi trong năm đó.

Dù mới chỉ đảm nhiệm vị trí CTO của Twitter từ năm 2017 đến nay, nhưng ông Agrawal đã có hơn một thập kỷ làm việc tại công ty này. Ông chịu trách nhiệm cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo và máy học cũng như dẫn dắt các dự án để làm các dòng tweet trên mục Dòng thời gian trở nên liên quan hơn đến người dùng.

 Mạng xã hội Elon Musk ưa dùng biến động đội ngũ lãnh đạo, CEO thông báo từ chức  - Ảnh 2.

CTO Parag Agrawal, người thay thế ông Dorsey tại vị trí CEO

Trước đó, ông Agrawal từng là thực tập sinh tại AT&T, Microsoft và Yahoo.

Trong email đăng tải trên Twitter, ông Dorsey cho biết ông chọn Agrawal để dẫn dắt công ty là vì "căn cứ vào ông hiểu biết công ty và nhu cầu của nó sâu sắc như thế nào."

Năm ngoái ông Dorsey cũng từng suýt bị hất cẳng khỏi công ty khi cổ đông lớn của Twitter là Elliott Management yêu cầu phải thay thế ông ta. Tỷ phú đầu tư và là nhà sáng lập Elliott Management, Paul Singer đã lo ngại về việc Dorsey có thể dẫn dắt cả hai công ty hay không. Ông Singer kêu gọi Dorsey từ chức CEO của một trong hai công ty trước khi hãng đầu tư này đạt được thỏa thuận với đội ngũ lãnh đạo Twitter.

Là người đồng sáng lập nên Twitter vào năm 2006, ông Dorsey đảm nhiệm vị trí CEO của mạng xã hội khổng lồ này từ đó đến năm 2008 trước khi bị thay thế. Sau đó ông trở lại dẫn dắt Twitter vào năm 2015 sau khi cựu CEO Dick Costolo từ chức.

Theo Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM