Mắc kẹt giữa hai bức tường hẹp, bé trai được cảnh sát giải cứu thành công bằng một thứ quen thuộc trong bếp
Một tình huống nguy hiểm tưởng chừng khó có lối thoát đã xảy ra giữa khu dân cư tại TP.HCM, khi một bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường. Cuộc giải cứu kéo dài hơn 20 phút khiến nhiều người nín thở theo dõi.
Sáng 25-3, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 32 (PC07), Công an TP.HCM nhận tin báo khẩn từ Công an phường Bình Cơ về việc một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường gạch trên đường Hội Nghĩa 57.
Nạn nhân được xác định là bé Trần Quốc Đ (9 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại địa phương). Theo thông tin ban đầu, trong lúc trèo lên mái nhà để bắt mèo, bé không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường và bị kẹt cứng, không thể tự thoát ra.
Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường
Không gian chật hẹp, thiếu oxy cùng tâm lý hoảng loạn khiến tình huống trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ban đầu, phương án phá tường bằng thiết bị thủy lực được tính đến.
Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ, lực lượng cứu nạn nhận thấy việc khoan đục có thể gây sập tường, đe dọa trực tiếp đến an toàn của nạn nhân. Phương án được thay đổi ngay lập tức.
Thay vì tác động vào kết cấu, các chiến sĩ sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể bé, đồng thời liên tục trò chuyện, trấn an tinh thần giúp bé bình tĩnh. Một ống nước nhỏ cũng được đưa vào khe để cung cấp nước uống, đảm bảo thể trạng trong quá trình giải cứu.
Bằng sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm xử lý tình huống, đến khoảng 10 giờ 40 phút, bé trai đã được đưa ra ngoài an toàn trong sự vỡ òa của những người chứng kiến.
Lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu bé.
May mắn, sức khỏe của bé ổn định, không gặp chấn thương nghiêm trọng.
Đáng chú ý, hai cán bộ đang trên đường công tác gần khu vực đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, góp phần rút ngắn thời gian cứu nạn và đảm bảo an toàn tối đa.
Sự việc một lần nữa cho thấy những tai nạn nguy hiểm có thể xuất phát từ những hành động rất quen thuộc của trẻ nhỏ như trèo mái nhà, đuổi bắt động vật.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, đồng thời trang bị cho trẻ kỹ năng nhận biết rủi ro trong sinh hoạt hằng ngày. Những khe hẹp giữa nhà dân, công trình xây dựng… luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc kẹt, đặc biệt với trẻ nhỏ.

