Từ ngày 1/3, quy định cấp mã định danh cho từng bất động sản sẽ có hiệu lực. Hệ thống dữ liệu quốc gia sẽ quản lý có đầy đủ thông tin, giá cả và lịch sử giao dịch của mỗi căn nhà; như thế thị trường bất động sản chạy theo tin đồn sẽ không còn tồn tại.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó đề xuất gắn mã định danh cho từng bất động sản từ năm 2026.
Theo Cục Quản lý đất đai, mã định danh (ID) thửa đất là một chuỗi gồm 12 ký tự, được mã hóa từ vị trí địa lý theo hệ tọa độ quốc tế WGS84 bằng thuật toán GeoHash.
Với tài khoản định danh điện tử, mỗi cá nhân sẽ có một định danh gốc, danh tính điện tử duy nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng, nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm…