Lý giải nguyên nhân bão số 4 liên tục đổi hướng
Dòng dẫn yếu và sự tương tác giữa nhiều hệ thống xoáy thuận nhiệt đới khiến bão số 4 liên tục thay đổi hướng trên Vịnh Bắc Bộ.
Dòng dẫn yếu, nhiều hệ thống thời tiết cùng tương tác
Ngày 23/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 4, tên quốc tế Narra, có quỹ đạo di chuyển tương đối phức tạp và dị thường.
Bão hình thành từ một áp thấp nhiệt đới vượt qua khu vực phía tây đảo Hải Nam, Trung Quốc, đi vào Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 21/8 và mạnh lên thành bão số 4 vào chiều tối cùng ngày.
Kể từ khi hình thành, bão liên tục thay đổi hướng di chuyển. Ban đầu, bão di chuyển từ Bắc sang Tây, sau đó bất ngờ lệch xuống phía Nam trong khoảng thời gian từ đêm 22 đến sáng 23/8.
Lý giải nguyên nhân bão số 4 liên tục đổi hướng, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết trường dòng dẫn điều khiển chuyển động của bão hiện tương đối yếu. Điều này khiến hướng di chuyển của bão không ổn định.
Cùng với đó, bão số 4 đang nằm trên dải hội tụ nhiệt đới và chịu sự tương tác với một chuỗi xoáy thuận nhiệt đới khác tại khu vực biển Quảng Đông - Quảng Tây, Trung Quốc, cùng một cơn bão ở xa hơn.
Sự tương tác giữa các hệ thống thời tiết này khiến hướng di chuyển của bão liên tục thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến bão số 4 duy trì cường độ trong thời gian khá dài trên Vịnh Bắc Bộ.
Với diễn biến hiện nay, bão số 4 tiếp tục gây tác động mạnh đến cả vùng biển và đất liền nước ta. Trong những ngày tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng, có gió mạnh cấp 6 - 7.
Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.
Trên đất liền, từ ngày 23 đến hết ngày 24/8, bão gây một đợt mưa lớn tập trung tại khu vực Đông Bắc Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.
Trọng tâm mưa gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng vùng ven biển Hưng Yên và Ninh Bình. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.
Trong đó, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh và Bắc Ninh được xác định là những địa phương có nguy cơ cao đến rất cao.
Không chủ quan tại khu vực chưa xảy ra ngập lụt
Một đợt lũ cũng được dự báo xuất hiện trên nhiều sông ở Bắc Bộ. Đỉnh lũ có thể lên mức báo động 2 - 3, gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và khu vực ven sông.
Các sông có khả năng lên nhanh gồm sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình tại Hải Phòng; sông Trung, sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang tại Lạng Sơn; sông Bằng Giang tại Cao Bằng và sông Cầu tại Thái Nguyên.
Tại những nơi đang có mưa lớn hoặc nước đã dâng gây ngập, người dân cần hạn chế di chuyển; tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm. Người và phương tiện không được cố vượt qua các điểm ngập khi chưa bảo đảm an toàn.
Các gia đình cần quản lý chặt chẽ trẻ em, không để trẻ vui chơi, tắm, bắt cá hoặc đi lại gần sông, suối, hồ chứa và ngầm tràn khi trời mưa hoặc ngay sau mưa.
Người dân tại vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực đồi dốc hoặc nơi xuất hiện dấu hiệu sạt lở phải sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn, chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trường hợp bị cô lập hoặc mắc kẹt, cần giữ bình tĩnh, thông báo vị trí cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.
Khi phát hiện người bị nước cuốn hoặc gặp sự cố do mưa lũ, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng; không tự ý cứu người nếu không có kỹ năng và phương tiện bảo đảm an toàn.
Tại những khu vực chưa xảy ra ngập lụt hoặc chưa chịu tác động trực tiếp, người dân không nên chủ quan. Các gia đình cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo; rà soát khu vực xung quanh nơi ở, nhất là sườn dốc, ven suối và vùng thấp trũng; xác định trước địa điểm, tuyến đường sơ tán an toàn và chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại khi mưa lớn.
Chính quyền địa phương cần khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, tổ chức di dời người dân khỏi nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Lực lượng chức năng cần canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.
Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý tình huống, hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ; kiểm tra an toàn hồ chứa, khu vực hạ du và các công trình xung yếu nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai.

