Luật sư thông tin diễn biến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM

12/02/2022 08:26 AM | Sống

Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM mới đây đã chia sẻ những thông tin mới nhất về vụ việc.

Tối 11/2, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. (8 tuổi), bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) bạo hành tử vong, cho biết, ngày 17/1 mới đây, luật sư Thơm đã cùng mẹ bé V.A. làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC 01) về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu bé.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký bảo vệ quyền lợi cho cháu bé được gửi đến.

Luật sư thông tin diễn biến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Tại buổi làm việc, mẹ cháu bé đã thống nhất với Cơ quan điều tra mời 3 luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã cấp Thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư, bao gồm:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Luật sư Phạm Công Hùng, giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc này. Theo đó, luật sư Thơm cho rằng:

"Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế được Hiến pháp, pháp luật, Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người, trong cùng một thời gian liên tục đã phạm 02 tội. trong đó có tội Giết người theo Khoản 1 Điều 123 là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng (Giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng,…) và tội hành hạ người khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật".

"Đối với hành vi của người bố Nguyễn Kim Trung Thái, Cơ quan điều tra khởi tố người bố Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội danh "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" là quyết định tố tụng ban đầu.

Sau này, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, Luật sư sẽ xem xét xét nếu có căn cứ sẽ cùng các Luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý người bố đồng phạm Giết người.

Nếu trong quá trình điều tra, có căn cứ xác định ngày 22/12, Thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết Trang đánh cháu bé, anh ta không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần, bỏ mặc hậu quả cho đối tượng đánh chết cháu bé thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người với lỗi Cố ý gián tiếp theo Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự", luật sư Thơm bày tỏ quan điểm.

Luật sư thông tin diễn biến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Theo ông Thơm, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang tham gia hành hạ, đánh đạp cháu suốt thời gian dài. Cháu gái đã thiếu thốn tình cảm của mẹ do ngăn cản gặp mẹ, nhưng Thái không thương yêu, bù đắp cho con mà lại để người tình đánh chết cháu nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất,

Hiện nay vụ án đã và đang được Cơ quan điều tra quyết liệt điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng để đưa các đối tượng ra xét xử.

"Mọi người hãy vững tin vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật. Không một ai có thể dung túng, bao che và có thể biện minh được cho tội ác sát hại trẻ em dã man, tàn bạo trong Nhà nước pháp quyền.

Linh hồn con sẽ được siêu thoát và mọi người sẽ luôn đồng hành đòi công lý, công bằng cho con", luật sư Thơm bày tỏ.

Luật sư thông tin diễn biến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM - Ảnh 3.

Bé V.A. tử vong khiến dư luận vô cùng xót xa!

Theo điều tra, công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) cùng cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Riêng ngày 22/12 (ngày cháu A. tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán.

Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Không chỉ thế, ả còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước.

Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Luật sư thông tin diễn biến mới nhất vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM - Ảnh 4.

Những vết thương trên cơ thể bé V.A. được gây ra bởi nhiều dụng cụ nguy hiểm như gậy gỗ, gậy sắt...

Chưa dừng lại, cô ta tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Thấy vậy, mẹ kế đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo Minh Khôi

Cùng chuyên mục
XEM