“Luật ngầm” ở cửa khẩu La Lay: Bộ trưởng Tài chính yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm

27/05/2019 14:50 PM | Xã hội

Bộ Tài chính đã có văn bản hỏa tốc gửi Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý vụ việc liên quan đến việc cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế tại Hải quan cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) nhận tiền bôi trơn.

Văn bản hỏa tốc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu  Tổng cục Hải quan kiểm tra thông tin bài báo nêu, kịp thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Trước đó, trong ngày 24/5, Tổng cục Hải quan đã có thông báo về nội dung này cho biết: “với tinh thần không bao che cán bộ và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm, ngay khi báo phản ánh, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm (nếu có)”

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp Lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị, ban hành các Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 công chức liên quan để làm rõ nội dung báo đưa tin và hình ảnh liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu La Lay. Thời hạn đình chỉ công tác 04 công chức liên quan trong 15 ngày kể từ ngày 24/5/2019.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm.

Trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay Lê Chí Thành từng cho biết, những hình ảnh nộp tiền lệ phí hải quan là hiện tượng diễn ra thường xuyên.

Thông thường, khi chủ phương tiện vào làm thủ tục hải quan nếu nộp lệ phí mà đưa tiền mệnh giá trên 20 ngàn đồng (50, 100, 200 ngàn) thì cán bộ hải quan phải có trách nhiệm trả lại tiền thừa.

“Nhưng do anh em hải quan cửa khẩu điều kiện khó khăn, thẻ lương thì vợ cầm, lâu lâu mới có một vài phương tiện, hàng hóa qua về nên nhiều lúc, người dân họ không lấy lại tiền thừa mà bồi dưỡng cho cán bộ để uống nước.

Nói thật, mỗi ngày có khoảng 20 phương tiện, họ đưa 100 nghìn để đóng phí mà không lấy tiền thừa thì số tiền còn lại không nhiều. Khoản tiền này chỉ đủ để anh em mua lon bia, con gà ngồi tiếp khách…”, ông Thành trong cuộc trả lời phỏng vấn Vietnamnet.

Theo Bảo Vy

Cùng chuyên mục
XEM